Tên lửa dẫn đường của Hàn Quốc vượt qua cuộc thử nghiệm quan trọng

Ngày 10/12, Hàn Quốc thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường do nước này tự sản xuất trước khi được triển khai vào năm tới.

Tên lửa dẫn đường của Hàn Quốc vượt qua cuộc thử nghiệm quan trọng

Động cơ tên lửa Nuri rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Naro, huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc ngày 28/11/2018. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Trong thông báo, Cơ quan về Chất lượng và Công nghệ Quốc phòng (DTAQ) Hàn Quốc cho biết tên lửa dẫn đường có tên Haegung - nghĩa là “cánh cung biển” trong tiếng Hàn Quốc - đã chạm mục tiêu định sẵn trong 2 lần thử nghiệm vào ngày 8/12 và 10/12.

Tên lửa được thiết kế nhằm đánh chặn các loại tên lửa đang phóng đến và bắn hạ máy bay đối phương. Quá trình phát triển loại tên lửa này đã hoàn tất vào năm 2018 trong một dự án chuyển giao do Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) điều hành.

Cũng theo DTAQ, Hải quân Hàn Quốc hiện đang có kế hoạch triển khai hệ thống vũ khí cho các tàu chiến quan trọng, chẳng hạn như các chiến hạm hay tàu đổ bộ.

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast