Thiếu tiền tiêu, 2 sinh viên rủ nhau về quê trộm bò

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TX Hồng Lĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 sinh viên: Trần Văn Hạnh (SN1989), thường trú ở khối 11, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) và Nguyễn Văn Giang (SN1988), thường trú ở xóm 8, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 23h ngày 15/6, Trần Văn Hạnh đang ở phòng trọ của mình tại Thành phố Vinh (Nghệ An) đã rủ bạn học cùng lớp là Nguyễn Văn Giang về quê trộm bò, bán lấy tiền tiêu xài. Được bạn đồng ý, cả hai lên đường về TX Hồng Lĩnh thực hiện ý đồ đen tối.

Lợi dụng đêm khuya khi người dân đã ngủ say, 2 sinh viên này tiếp cận nhà chị Trần Thị Bích ở xóm 4, xã Thuận Lộc. Giang đứng ngoài cảnh giới còn Hạnh vào mở cửa chuồng dắt một cặp bò (bò mẹ và me con) đi ra.

Sau khi thực hiện thành công, cả 2 dắt gia súc qua các xã Kim Lộc, Phú Lộc (Can Lộc). Đến khoảng 11h trưa 16/6, khi đến xã Gia Hanh, chúng gạ bán đôi bò me trên cho một người ở địa phương này. Tuy nhiên, với những dấu hiệu bất minh, các đối tượng bị lực lượng công an xã phát hiện, lập biên bản sự việc, chuyển hồ sơ cơ quan điều tra Công an TX Hồng Lĩnh điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, 2 sinh viên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an TX Hồng Lĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast