Xét nghiệm dịch tễ cho 600 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, đoàn cán bộ 14 y, bác sỹ Viện Y học dự phòng quân đội do Đại tá Nguyễn Phúc Thái - Quyền Viện trưởng dẫn đầu tiến hành làm các xét nghiệm liên quan đến Covid-19 cho cán bộ, chiến sỹ 6 đồn biên phòng 3 huyện miền núi ở Hà Tĩnh.

Xét nghiệm dịch tễ cho 600 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

Cán bộ chiến sỹ biên phòng là những người hàng ngày phải tiếp xúc với hàng trăm lượt người từ nước ngoài về, đối mặt rủi ro với dịch Covid-19 rất lớn.

Xét nghiệm dịch tễ cho 600 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

Trong 2 ngày 27 - 28/4, đoàn làm các xét nghiệm cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đồn Biên phòng Sơn Hồng (huyện Hương Sơn).

Xét nghiệm dịch tễ cho 600 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

Mẫu bệnh phẩm được mang đến “nhà xét nghiệm di động” xử lý UV (tia cực tím), sau đó chuyển vào phòng xét nghiệm.

Xét nghiệm dịch tễ cho 600 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

Nhờ có xe xét nghiệm cơ động nên mỗi ngày đoàn có thể thực hiện được 100 mẫu

Xét nghiệm dịch tễ cho 600 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

Theo bác sỹ Lê Hữu Hiệp - Khoa Vi sinh (Viện Y học dự phòng quân đội): Sau khi thực hiện tại 2 đồn biên phòng ở Hương Sơn, đoàn tiếp tục lấy mẫu và làm các xét nghiệm cho cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng Hương Quang (Vũ Quang); Hòa Hải, Bản Giàng, Phú Gia (Hương Khê). Tổng số cán bộ, chiến sỹ được lấy mẫu bệnh phẩm, làm xét nghiệm đợt này là 600 người.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast