Xế Hàn vẫn "mê hoặc" người tiêu dùng Việt Nam

Thống kê hải quan cho thấy, Hàn Quốc tiếp tục là nguồn chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với hơn 9.000 chiếc trong 7 tháng qua, chiếm gần 50% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 7 vừa qua, chỉ có 2.661 chiếc ô tô nguyên chiếc với tổng kim ngạch 53 triệu USD được nhập về Việt Nam, giảm tương ứng 26% về lượng và 14% về giá trị so với tháng trước.

Gần 50% ô tô nhập khẩu về Việt Nam là từ Hàn Quốc

Gần 50% ô tô nhập khẩu về Việt Nam là từ Hàn Quốc

Tính chung 7 tháng qua, đã có 19.712 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam, tổng kim ngạch 365 triệu USD, tăng 24% về lượng và 8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 7 tháng qua, nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc nhiều nhất vẫn là ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống với gần 9,9 nghìn chiếc, tăng 14,6%; ô tô tải: gần 8,3 nghìn chiếc, tăng 42,2%; ô tô trên 9 chỗ ngồi: 338 chiếc, gấp 2,9 lần; ô tô loại khác: hơn 1,2 nghìn chiếc, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Xế Hàn vẫn "mê hoặc" người tiêu dùng Việt Nam ảnh 2

Biểu đồ nhập khẩu ô tô từ đầu năm 2012 tới nay. nguồn TCHQ

Đáng chú ý, Hàn Quốc tiếp tục là nguồn chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với gần 9,26 nghìn chiếc, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 47% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước; tiếp theo là Thái Lan với hơn 4 nghìn chiếc, tăng 38,6%; Trung Quốc: 2,28 nghìn chiếc, giảm 5%; Nhật Bản: 1,1 nghìn chiếc, tăng 45,5%...

Nguồn: VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast