Ngư dân Lộc Hà liên tục "trúng" cá trích trái vụ

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, ngư dân vùng biển cửa Lộc Hà (Hà Tĩnh) liên tục "trúng" cá trích trái vụ, thu hàng triệu đồng mỗi chuyến.

Ngư dân Lộc Hà liên tục “trúng” cá trích trái vụ

Hơn 5 giờ sáng, sương mù đang bao trùm mặt biển, cảng cá Thạch Kim tấp nập kẻ bán người mua. Lộc biển trong tiết trời nắng ấm này là những khoang thuyền đầy ắp cá trích tươi xanh. Được biết, mùa cá trích bắt đầu từ tháng 2 âm lịch, nhưng đến nay bà con vẫn nhận được những luồng cá trái vụ.

Ngư dân Lộc Hà liên tục “trúng” cá trích trái vụ

Những giỏ cá tươi xanh được vận chuyển từ các tàu thuyền và đưa lên bến

Ngư dân Lộc Hà liên tục “trúng” cá trích trái vụ

Mỗi chuyến đi, một thuyền ngư dân đánh bắt được khoảng 2 tạ đến gần 1 tấn cá, cho nguồn thu 5 - 10 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Duẩn - một chủ tàu ở Thạch Kim cho biết: “Tàu chúng tôi vừa được 8 tạ cá trích, tính ra cũng được hơn 10 triệu đồng. Trừ chi phí, mỗi lao động cũng có được khoản thu kha khá”.

Ngư dân Lộc Hà liên tục “trúng” cá trích trái vụ

Niềm vui của anh Duẩn cũng là niềm vui chung của các chủ tàu như Nguyễn Văn Núi, Trần Hữu Thanh (Thạch Kim)… khi có thêm nguồn thu sau những chuyến biển. Đây cũng là dấu hiệu đáng mừng để ngư dân hy vọng vào một mùa cá trích đến sớm.

Ngư dân Lộc Hà liên tục “trúng” cá trích trái vụ

Cá trích cũng là mặt hàng được nhiều người buôn bán nhỏ lẻ lựa chọn

Ngư dân Lộc Hà liên tục “trúng” cá trích trái vụ

... bởi giá rẻ và dễ mua bán

Ngư dân Lộc Hà liên tục “trúng” cá trích trái vụ

Cá trích theo đôi quang gánh của bà

Ngư dân Lộc Hà liên tục “trúng” cá trích trái vụ

... và những chuyến xe của các chị về với các chợ ở vùng quê

Theo các ngư dân, vùng biển có cá trích chỉ cách bờ từ 6 đến 12 hải lý nên mỗi chuyến đi chỉ cần 4 đến 6 lao động/thuyền. Trong khoảng thời gian 1 ngày, mỗi tàu thuyền đã thu về từ 2 tạ đến gần 1 tấn cá trích. Dù thời điểm hiện tại, giá rẻ hơn so với trước nhưng trừ chi phí, trung bình mỗi thuyền cũng có nguồn thu từ 5 đến 10 triệu đồng. Với nhiều ngư dân, nhất là ngư dân không có nhiều vốn cho những chuyến biển đánh bắt xa bờ và những ngư dân nghèo thì cá trích chính là sản phẩm mang lại nguồn lợi lớn khi chi phí cho những chuyến khai thác không nhiều và cũng không phải đi xa bờ.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast