Giá xăng được dự báo sẽ giảm tiếp 500 đồng/lít vào hôm nay

Theo dự báo, nếu giữ nguyên mức thuế, phí và mức trích Quỹ Bình ổn thì giá xăng có thể sẽ giảm khoảng 500 đồng/lít vào ngày 18/2.

Giá xăng được dự báo sẽ giảm tiếp 500 đồng/lít vào hôm nay ảnh 1
Giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm 3 lần liên tiếp từ đầu năm 2016 đến nay. (Ảnh minh họa: KT)

Tiếp tục chu kỳ 15 ngày điều chỉnh giá xăng dầu, hôm nay (18/2), sẽ là thời điểm liên Bộ Công Thương - Tài chính tiến hành công bố giá cơ sở cũng như giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo quan sát trong vòng 15 ngày qua, trên thị trường thế giới giá dầu không có nhiều biến động lớn, ở một số phiên giá dầu tăng nhưng cũng có nhiều phiên giá dầu giảm. Tại phiên gần nhất, giá dầu WTI giảm còn 29,04 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giảm còn 32,18 USD/thùng.

Dự báo về giá xăng dầu cho lần điều chỉnh ngày mai, báo Hà Nội mới dẫn lời lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại thị trường miền Bắc cho biết, trong những ngày qua kể từ thời điểm 3/2, giá xăng hiện nay trên thế giới có phiên giảm, phiên tăng, một vài ngày qua chững lại.

Đáng chú ý, giá dầu tinh trên thị trường thế giới biến động không nhiều. Vì vậy nếu giữ nguyên mức thuế, phí, trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu như hiện nay, trong lần điều chính tới giá xăng có thể sẽ giảm khoảng 500 đồng/lít, giá dầu sẽ được giữ nguyên.

Ngoài ra, đại diện một đầu mối kinh doanh xăng dầu phía Nam khi trao đổi trên báo Người Lao động cũng dự báo, kể từ ngày điều hành giảm giá xăng gần đây nhất (3/2), giá xăng dầu trên thế giới đã diễn biến theo cả 2 chiều tăng và giảm. Trong đó, giá xăng có xu hướng giảm nhẹ, còn giá dầu tăng không đáng kể.

“Mức chênh lệch giữa giá bán lẻ hiện hành và giá cơ sở đang ở khoảng 500-600 đồng/lít xăng và 200-300 đồng/lít dầu. Như vậy, nếu giữ nguyên mức thuế, phí, trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện nay, trong lần điều chỉnh tới, giá xăng có thể sẽ giảm khoảng 500 đồng/lít, giá dầu tăng nhẹ 200 đồng/lít”, đại diện doanh nghiệp trên dự báo.

Như vậy, nếu ngày mai giá xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm sẽ là lần giảm thứ 4 liên tiếp của mặt hàng này trong năm 2016 và là lần giảm thứ 9 liên tục kể từ 19/10/2015.

Ở lần điều chỉnh gần đây nhất (ngày 3/2), giá xăng RON 92 đã được Liên bộ điều chỉnh giảm 729 đồng/lít về mức 14.713 đồng/lít - đây là mức giảm giá sâu nhất trong vòng 5 năm qua. Cùng thời điểm đó, giá xăng E5 cũng đã được điều chỉnh giảm 496 đồng/lít còn 14.263 đồng/lít; dầu diesel giảm 627 đồng/lít còn 9.580 đồng/lít; dầu hỏa giảm 483 đồng/lít còn 8.905 đồng/lít và dầu mazut giảm 20 đồng/lít (kg) về mức 7.225 đồng/lít.

Hiện mức trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các doanh nghiệp đối với các mặt hàng xăng, dầu (trừ xăng E5) vẫn đang là 300 đồng/lít (kg). Theo báo cáo về tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá của Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá tính đến ngày 31/12/2015, Quỹ Bình ổn giá vẫn còn hơn 3.970 tỷ đồng./.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast