Đốt kíp nổ, học sinh lớp 9 bị nát ngón tay, nguy cơ hỏng mắt

(Baohatinh.vn) - Nạn nhân là em Nguyễn Văn Nhật, học sinh lớp 9, Trường THCS Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Anh Nguyễn Văn Đức, bố của Nhật cho biết: Khoảng 17 ngày 03/01, khi anh cùng vợ đang xay lúa thì nghe hàng xóm báo tin Nhật bị thương nặng do nổ kíp mìn. Hai vợ chồng hớt hải chạy về nhà thì thấy Nhật tay phải ôm mặt, còn tay trái máu chảy nhiều. Chúng tôi lập tức đưa cháu đến Trạm Y tế Hương Trạch cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

dot kip no hoc sinh lop 9 bi nat ngon tay nguy co hong mat

Bác sỹ buộc phải tháo bỏ 2 đối ngón tay của Nhật

Bác sĩ Nguyễn Quang Trúc – Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đã tiến hành tháo bỏ đốt ngón tay số 1, số 2 bàn tay trái cho Nhật. Ngoài ra, mắt của Nhật bị rách giác mạc, vỡ thủy tinh thể, có nguy cơ hỏng.

Trước đó, trên đường đi chăn trâu về, em Nhật nhặt được một vật to bằng ngón tay út, dài khoảng 3cm bèn đem về nhà và lấy bật lửa đốt thì vật (kíp nổ) phát nổ dẫn đến bị thương.

Sau sự việc xảy ra, gia đình em Trần Văn Nhật đã báo lên Công an xã Hương Trạch để điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast