Cần 720 triệu đồng tiền giống hỗ trợ khôi phục nuôi cá vụ 3

Theo Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Hà Tĩnh, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 1.971 ha (371 ha nuôi mặn lợ và 1.600 ha nuôi nước ngọt) ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập lụt với sản lượng thủy sản bị thiệt hại là 1.461 tấn (200 tấn nuôi mặn lợ và 1.261 tấn nuôi nước ngọt). Giá trị thiệt hại mà các hộ NTTS phải gánh chịu khoảng 51 tỷ đồng.

Ngoài ra, mưa lũ còn làm ngập trôi 20 lồng nuôi thủy sản, 50 tấn cá giống và 8 triệu con tôm giống mới thả nuôi khoảng 15 - 40 ngày.

Bão lũ đi qua, xót xa ở lại...
Bão lũ đi qua, xót xa ở lại...

Thạch Hà là địa phương bị thiệt hại lớn nhất với 550 ha nuôi nước ngọt và 150 ha nuôi mặn lợ bị nước lũ cuốn trôi. Tiếp đó là Hương Khê với 270 ha nuôi nước ngọt bị lũ nhấn chìm, Đức Thọ thiệt hại 200 ha nuôi nước ngọt, Hương Sơn 165 ha nuôi nước ngọt...

Theo ông Nguyễn Công Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục NTTS Hà Tĩnh, sau khi nước lũ rút, ngành đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các hộ nuôi trồng xử lý môi trường nước trong các ao nuôi, dồn ghép số còn sót lại để tiếp tục chăm sóc, đồng thời tu sửa những diện tích rỗng nhằm chuẩn bị cho vụ nuôi năm sau.

Riêng loại hình nuôi nước ngọt (chủ yếu là cá vụ 3) vẫn có thể khôi phục bằng việc xử lý môi trường, cải tạo ao hồ để thả lại với diện tích gần 100 ha, tập trung ở Đức Thọ, Thạch Hà, Can Lộc, Hương Khê, Lộc Hà...

Để động viên bà con khôi phục sản xuất, Chi cục đề nghị Sở NN&PTNT tham mưu để UBND tỉnh hỗ trợ 100% tiền giống khôi phục nuôi cá vụ 3, tương ứng với 720 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast