Gia cầm chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân

Ngày 21-2, hộ chăn nuôi anh Nguyễn Song Toàn ở thôn Tiến Tiến xã Thạch Môn (T.p Hà Tĩnh) xẩy ra hiện tượng gia cầm chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Anh Toàn cho biết: Gia đình anh nuôi 365 con gà, trong đó 353 con gà sao siêu trứng Ấn Độ và 12 con gà ta. Tối ngày 19 -2 anh cho đàn gà sao ăn bình thường nhưng đến sáng hôm sau thì phát hiện hơn 100 con chết trong chuồng. Những con còn sống có biểu hiện rụt cổ, tái mồng, phân trắng và nước dãi chảy nhiều. Đến ngày 21 – 2 thì toàn bộ đàn gà trên chết hết. Riêng đàn gà ta 12 con thì vẫn bình thường chưa thấy dấu hiệu của nhiễm bệnh. Thiệt hại cho gia đình anh hơn 110 triệu đồng.

Tiến hành tiêu hủy số già cầm bị chết
Tiến hành tiêu hủy số già cầm bị chết

Hiện cơ quan thú y cùng với chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy số gia cầm bị chết và còn sống theo đúng quy định; đồng thời tiến hành phụn hóa chất khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast