Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30

Tối 16/11, tại Trung tâm Huấn Luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Việt Nam tham dự SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 phất cao lá quốc kỳ Việt Nam trong Lễ xuất quân. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, cùng các vị lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn, Hiệp hội, Ban huấn luyện, vận động viên đã đến dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao nỗ lực, sự cố gắng của các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tham dự SEA Games 30.

“Trong thời gian qua, các huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam đã khắc phục khó khăn, tập luyện với tinh thần và ý chí quyết thắng để quyết tâm giành được nhiều thành tích tại Đại hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực đó của các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam,” Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30

Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu, động viên và giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

“Trong hành trình thi đấu tại SEA Games 30 của Đoàn Thể thao Việt Nam lần này luôn có sự dõi theo và cỗ vũ của hàng triệu trái tim người yêu thể thao nước nhà. Mỗi tấm huy chương mà các vận động viên của Đoàn giành được tại SEA Games sẽ là lời tri ân đầy ý nghĩa với gia đình, nhân dân và đất nước.”

Bộ trưởng cũng gửi lời chúc toàn thể Đoàn thể thao Việt Nam tự tin quyết thắng may mắn và thành công, giành được kết quả tốt nhất tại SEA Games 30 , đem vinh quang về cho nước nhà.

Cũng tại buổi lễ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết: “Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên, giờ phút này đoàn thể thao Việt Nam đã tự tin sẵn sàng tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 tại Philippines.”

Theo ông Trần Đức Phấn, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 với tổng số 856 thành viên, trong đó có 568 vận động viên thi đấu trên 40 môn và phân môn thể thao.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn phát biểu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

“Đoàn thể thao Việt Nam quyết tâm phấn đấu giành 65 huy chương vàng trở lên đứng vị trí trong tốp đầu khu vực, giữ vững thành tích ở các môn thể thao Olympic như điền kinh, bơi, đấu kiếm, vật... trong đó hai đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ quyết tâm giành thứ hạng cao nhất tại đại hội,” ông Trần Đức Phấn cho biết thêm.

“Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng, các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam đã sàng,” Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn nhấn mạnh.

SEA Games 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 30/11 đến ngày 11/12 với khoảng 9.840 vận động viên từ 11 quốc gia tham gia tranh tài ở 56 môn thể thao với 529 nội dung thi đấu.

Tại SEA Games lần này, Herbalife Việt Nam và nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng thể thao nước nhà. Bên cạnh việc hỗ trợ dinh dưỡng, Herbalife Việt Nam sẽ thưởng nóng cho 10 vận động viên Việt Nam đầu tiên đạt huy chương vàng , góp phần khích lệ các vận động viên thi đấu thăng hoa và giành được thành tích cao cho thể thao nước nhà.

Theo Phương Trang (Vietnam+)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast