Gần 1 triệu người dân Trung Quốc thi tuyển công chức

(Baohatinh.vn) - Đến hẹn lại lên, kỳ thi tuyển công chức nhà nước ở Trung Quốc năm nay thu hút gần 1 triệu người đăng ký tham gia với tỉ lệ chọi là 1/63.

Gần 1 triệu người dân Trung Quốc thi tuyển công chức

Các thí sinh xếp hàng để tham gia kỳ thi tuyển công chức ở Đại học Lâm Nghiệp Nam Kinh, ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 2/12/2018. (Ảnh: Xinhua)

Theo số liệu từ Cơ quan Quản lý công vụ Trung Quốc, kỳ thi tuyển công chức toàn quốc năm nay thu hút tổng cộng 920.000 người đăng ký tham gia để cạnh tranh cho 14.500 vị trí việc làm.

Với tỷ lệ chọi cho một suất vào công chức là 1/63, đây được xem là một trong các cuộc thi có tính cạnh tranh cao nhất ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Số lượng công chức tuyển dụng mới năm ngoái là hơn 28.000 người, cao gần gấp đôi năm nay.

Ngoài bài thi chung vào hôm 2/12, các thí sinh thi tuyển vào các vị trí công việc có liên quan đến tài chính, công an, ngoại giao và một số lĩnh vực khác sẽ cần phải làm thêm một bài thi về chuyên môn.

Gần 1 triệu người dân Trung Quốc thi tuyển công chức

Các thí sinh kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Xinhua)

Gần 1 triệu người dân Trung Quốc thi tuyển công chức

Một thí sinh tranh thủ xem lại bài trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Xinhua)

Gần 1 triệu người dân Trung Quốc thi tuyển công chức

Quanh cảnh kỳ thi tuyển công chức tại điểm thi trường Đại học Lâm Nghiệp Nam Kinh, ở Nam Kinh ngày 2/12/2018. (Ảnh: Xinhua)

Gần 1 triệu người dân Trung Quốc thi tuyển công chức

Các thí sinh vào phòng thi. (Ảnh: Xinhua)

(Theo people.cn)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast