Xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt

Vài ngày gần đây, trên địa bàn xã Tượng Sơn (Thạch Hà), hàng vạn con tôm sú bỗng dưng bị chết, gây lo lắng cho các hộ nuôi trên địa bàn.

Vụ nuôi trồng thủy sản năm nay, gia đình ông Đinh Vĩnh Quỳnh ở thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn thả nuôi 3 vạn con tôm sú, trên diện tích 1.400m2.

Ông Quỳnh xót xa khi tôm chết hàng loạt
Ông Quỳnh xót xa khi tôm chết hàng loạt

Trước các đợt mưa do bão số 2, gia đình ông Quỳnh rất vui mừng, vì sau hơn 2 tháng thả nuôi tôm phát triển tốt và đang trong thời kỳ thu hoạch. Ông cho biết, đã thu hoạch được hơn 10kg tôm, với giá bán ra thị trường hơn 2 triệu đồng. Tuy nhiên, 3 ngày trở lại đây, không rõ nguyên nhân gì mà hơn 2 vạn con tôm của gia đình ông bỗng dưng bị chết, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Không chỉ riêng gia đình ông Quỳnh, mà gần 3 vạn con tôm tú của gia đình anh Hiền ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn cũng bị chết sạch.

Gần 3 vạn con tôm tú của gia đình anh Hiền cũng bị chết sạch.
Gần 3 vạn con tôm tú của gia đình anh Hiền cũng bị chết sạch.

Trước tình trạng trên, phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà đã cử cán bộ chuyên môn xuống tận các hộ nuôi,cùng với cán bộ khuyến nông xã khảo sát thực địa, kiểm tra, tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân.

Bà Huỳnh Thị Ánh Diệu - chuyên viên phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà cho biết: nguyên nhân dẫn đến tình trạng tôm chết hàng loạt là do nguồn giống không đảm bảo chất lượng, người dân chưa tuân thủ đúng theo quy trình kỹ thuật, trên con tôm có xuất hiện dấu hiệu bệnh đốm trắng và một phần do bị sốc môi trường nên đã gây ra tình trạng trên.

Đài TT-TH Thạch Hà

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast