Sớm hoàn thiện hạ tầng Trung tâm văn hóa Trường Lưu

(Baohatinh.vn) - Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ các câu lạc bộ (CLB) dân ca ví, giặm; di sản ký ức thế giới… trên địa bàn huyện Can Lộc được bảo tồn, phát triển.

Sáng nay (22/1), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 93) trên địa bàn huyện Can Lộc. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần cùng dự.

Sớm hoàn thiện hạ tầng Trung tâm văn hóa Trường Lưu

Phó Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Đào Thi Anh Nga chủ trì buổi làm việc.

Huyện Can Lộc có 88 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, trong đó có 18 di tích cấp quốc gia, 70 di tích cấp tỉnh, 2 di sản Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ được UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Sớm hoàn thiện hạ tầng Trung tâm văn hóa Trường Lưu

Bí thư huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn đề nghị Sở VHTT&DL quan tâm mở các lớp tập huấn nghiệp vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho đội ngũ cán bộ quản lý di sản cấp huyện và xã.

Can Lộc là cái nôi của hát ví phường vải Trường Lưu, cội nguồn của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Hiện nay, toàn huyện có 10/18 xã, thị trấn có quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động CLB dân ca ví, giặm; 197/197 thôn, tổ dân phố có thành lập CLB văn nghệ kiêm dân ca ví, giặm; 25 CLB dân ca ví, giặm ở trường học hoạt động hiệu quả.

Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Nghị quyết 93, hằng năm, UBND huyện Can Lộc chỉ đạo, hướng dẫn các CLB trên địa bàn kiện toàn, thành lập mới, hoạt động có hiệu quả.

Theo đó, đến nay, huyện Can Lộc có 10 CLB dân ca ví, giặm được hỗ trợ với số tiền thành lập mới là 30 triệu đồng/CLB, duy trì hoạt động 5 triệu đồng/CLB. Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ đã được hỗ trợ 700 triệu đồng để số hóa và quảng bá.

Tại buổi làm việc với huyện Can Lộc, đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá các địa phương đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của Nghị quyết 93.

Sớm hoàn thiện hạ tầng Trung tâm văn hóa Trường Lưu

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đề nghị huyện Can Lộc cần có kế hoạch bảo tồn 2 di sản ký ức thế giới là Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ.

Tuy vậy, việc thực hiện Nghị quyết 93 trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại như: một số thành viên CLB mới chỉ có lòng nhiệt tình mà chưa nhiều am hiểu về dân ca, chưa biết nhiều các làn điệu, chưa thuộc nhiều bài lời cổ; Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ hiện tại chưa có nhà trưng bày, bảo quản...

Đoàn khảo sát đề nghị huyện Can Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thức khơi dậy nhận thức của giới trẻ về hát ví phường vải, ca trù; tiếp tục phối hợp với sở VHTT&DL đào tạo, tập huấn để các thành viên các CLB nâng cao hiểu biết về dân ca.

Ngoài ra, huyện cần quan tâm CLB ca trù và trò Kiều đưa vào trường học; sớm hoàn thiện hạ tầng Trung tâm văn hóa Trường Lưu…

Sớm hoàn thiện hạ tầng Trung tâm văn hóa Trường Lưu

Trước buổi làm việc với UBND huyện Can Lộc đoàn khảo sát đã đi thực tế ở các xã Kim Song Trường và Tùng Lộc.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast