Hà Tĩnh cần tập trung bình ổn giá từ nay đến Tết nguyên đán Tân Mão

Chiều 8/12, đoàn công tác của Bộ Công thương do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp, làm việc với Bộ trưởng và đoàn.

Cơn bão số 3 và 2 cơn lũ lịch sử vừa qua đã gây hậu quả nặng nề đối với Hà Tĩnh. Tổng thiệt hại do bão lũ gây ra ước gần 6.400 tỷ đồng, trong đó giá trị thiệt hại trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp – TTCN và Thương mại - Dịch vụ gần 280 tỷ đồng. Sau lũ, cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và đồng bào cả nước, Hà Tĩnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, giúp nhân dân vùng ngập lụt sớm ổn định đời sống và từng bước phát triển SX - KD. Hiện, tỉnh đang tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả hàng hoá sau lũ và những ngày gần Tết nguyên đán Tân Mão.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng thống nhất đề xuất Chính phủ ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra
Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng thống nhất đề xuất Chính phủ ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra

Hà Tĩnh đề nghị Bộ Công thương kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí, bảo lãnh ưu đãi nguồn vốn GPMB để đẩy nhanh tiến độ xây dựng mỏ sắt Thạch Khê; hỗ trợ tỉnh một phần kinh phí sửa chữa hạ tầng các chợ, điểm công nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt gây ra. Hà Tĩnh cũng mong muốn Bộ quan tâm phát triển công nghiệp nhẹ và xem xét, ưu tiên giảm cắt điện nhằm đảm bảo tiến độ các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn. Ngoài ra, đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo nhà máy Thuỷ điện Hố Hô kiểm tra kỹ lưỡng về thiết kế, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mùa mưa lũ...

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng chia sẻ mất mát đối với nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh; ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành và nhân dân địa phương trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Bộ trưởng lưu ý, hiện nay tình hình giá cả thị trường đã vượt ngoài dự báo, tỉnh cần thực hiện tốt các chủ trương của Chính phủ về bình ổn thị trường từ nay đến Tết nguyên đán Tân Mão. Do ảnh hưởng của lũ lụt nên Hà Tĩnh sẽ khó khăn về lương thực, thực phẩm thiết yếu; Bộ sẽ xem xét, ưu tiên hỗ trợ tỉnh về nguồn hàng này.

Đối với các đề xuất ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt, Bộ sẽ trình Chính phủ xem xét, quyết định. Đồng thời, Bộ sẽ chỉ đạo ưu tiên cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn cho Hà Tĩnh; hỗ trợ về hạ tầng chợ, hạ tầng các cụm điểm công nghiệp bị thiệt hại bằng nguồn vốn của chương trình khuyến công quốc gia trong năm 2011… Về sự cố xẩy ra của Nhà máy thủy điện Hố Hô, Bộ trưởng cho rằng, đây là bài học về quản lý, lựa chọn nhà đầu tư. Qua đó, Bộ sẽ chỉ đạo giám sát và kiểm tra hoạt động, yêu cầu nhà máy có chính sách đền bù, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast