Nghi Xuân cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghi Xuân cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Sáng nay (17/5), Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Nghi Xuân về công tác chuẩn bị bầu cử.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Huyện ủy Nghi Xuân thực hiện đầy đủ, đúng kế hoạch đề ra.

Huyện ủy Nghi Xuân đã kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai, tổ chức bầu cử; đảm bảo chặt chẽ, đúng thời gian và quy định cho từng nội dung công việc, các khâu chuẩn bị, các quy trình theo đúng hướng dẫn.

Nghi Xuân cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu: "Trên địa bàn hiện có lượng sinh viên đại học, cao đẳng về quê tránh dịch Covid-19 đông nên đã ảnh hưởng đến công tác lập danh sách cử tri".

Tại kỳ bầu cử lần này, huyện Nghi Xuân có 8 đơn vị bầu cử cấp huyện, 113 đơn vị bầu cử cấp xã; 31 ứng cử viên HĐND cấp huyện, 415 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Huyện đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội; thường xuyên bám nắm địa bàn, lắng nghe các ý kiến của các Nhân dân để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra những vấn đề có thể ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Nghi Xuân cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Bí thư Huyện uỷ Phan Tấn Linh thông tin một số nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị còn gặp phải những hạn chế, khó khăn nhất định, như: toàn huyện có trên 18.000 cử tri sống và làm việc ở nước ngoài, 3.000 cử tri không bỏ phiếu tại địa phương nên công tác rà soát, thống kê danh sách mất rất nhiều thời gian...

Nghi Xuân cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga: "Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo được huyện Nghi Xuân xử lý thấu tình, đạt lý nên nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cử tri".

Tại buổi làm việc, các thành viên Ủy ban bầu cử huyện cũng kiến nghị cấp trên sớm có giải pháp tăng cường công tác quản lý báo chí chặt chẽ, tránh tình trạng đưa tin lệch lạc, sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác bầu cử của huyện Nghi Xuân.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần cho rằng, huyện Nghi Xuân làm tốt công tác tuyên truyền, hình thức trang trí các điểm bầu cử bắt mắt; công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đảm bảo yêu cầu... Đặc biệt, địa phương cũng đã chỉ đạo xử lý đúng quy định các đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử trên cơ sở giải đáp thấu đáo, đúng pháp luật.

Nghi Xuân cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần cũng đề nghị các tổ bầu cử cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bầu cử; nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn, tuyệt đối không được chủ quan, góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp…

Nghi Xuân cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Trước đó, đoàn giám sát đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Trong ảnh, đoàn kiểm tra tại xã Xuân Lĩnh.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast