Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015

Sáng 21-4, Hội LH VHNT Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần VIII (nhiệm kỳ 2010 – 2015) và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội. Dự Đại hội có nhà văn Tùng Điển – UV Thường trực Đoàn Chủ tịch UB toàn quốc LH các Hội VHNT Việt Nam; nghệ sỹ Vũ Khánh – Chủ tịch Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện; Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Thạch; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đông đảo hội viên.

Diễn văn kỷ niệm ôn lại chặng đường 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Hội LH VHNT Hà Tĩnh với những gương mặt và tác phẩm tiêu biểu phản ánh hiện thực sinh động của đời sống văn hóa, xã hội qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 phải sang) trò chuyện với hội viên bên lề Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 phải sang) trò chuyện với hội viên bên lề Đại hội.

Hiện Hội LH VHNT Hà Tĩnh có 167 hội viên thuộc 10 chuyên ngành, trong đó có 10 hội viên Trung ương. 5 năm qua, hội đã tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào sáng tác, công bố và giới thiệu tác phẩm. Hội đã mở 15 trại sáng tác, 8 cuộc triển lãm, 6 hội nghị, hội thảo, 12 chuyến đi tham quan, thực tế, 6 cuộc thi sáng tác VHNT, tham gia 10 cuộc liên hoan, triển lãm ảnh nghệ thuật, mỹ thuật khu vực và toàn quốc, hỗ trợ cho 220 lượt công trình, tác phẩm VHNT, xuất bản được hơn 70 đầu sách thuộc nhiều thể loại có giá trị văn hóa nghệ thuật cao.

Công tác xã hội hóa VHNT được chú trọng, với nhiều cuộc giao lưu, gặp gỡ đội ngũ sáng tác trên từng địa bàn và phối hợp, tổ chức được nhiều đêm liên hoan thơ nhạc có ý nghĩa và giá trị nghệ thuật ở các huyện, thành lập được 3 chi hội VHNT cơ sở.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, phát huy các tài năng VHNT, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo, tôn trọng quyền tự do sáng tác đi đôi với việc nêu cao trách nhiệm công dân, sáng tạo và quảng bá rộng rãi những tác phẩm có giá trị nghệ thuật phụng sự công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương. Quan tâm đúng mức tới phong trào văn nghệ quần chúng, đồng thời tập trung xây dựng, phát triển VHNT chuyên nghiệp.

Nhà văn Tùng Điển trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà văn Tùng Điển trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt phát biểu ghi nhận những kết quả to lớn mà đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà đạt được trong 40 năm qua và đánh giá cao giá trị, ý nghĩa xã hội to lớn của những sáng tác đó. Để phát huy vai trò, sứ mệnh của mình, thời gian tới, Hội LH VHNT cần tập trung chỉ hội viên nghiên cứu, tìm hiểu, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hiểu biết sâu sắc tình hình chung của đất nước, của tỉnh, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, bám sát hiện thực đời sống để sáng tác những tác phẩm VHNT có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật cao, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng.

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh về cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực VHNT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sỹ lao động sáng tạo phục vụ công cuộc đổi mới của quê hương; Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh góp phần hoàn thành những nhiệm vụ KT – XH của địa phương; Quan tâm hơn nữa tới vấn đề công bố, giới thiệu, quảng bá rộng rãi các tác phẩm VHNT có chất lượng tốt; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao khả năng tập hợp, phát huy tiềm năng sáng tạo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên. Phấn đấu ngày càng có nhiều hội viên được kết nạp hội TƯ.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng Hội LHVHNT bức trướng lưu niệm: “Đoàn kết – Dân chủ - Xây dựng – Sáng tạo”. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội VHNT Hà Tĩnh; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng III cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Sỹ Châu. Nhà văn Tùng Điển trao cờ thi đua xuất sắc năm 2009 cho Hội LH VHNT Hà Tĩnh. Hội nghị cũng đã trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp vì sự phát triển của hội.

Hội nghị kết thúc với sự thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VIII và sự ra mắt của BCH nhiệm kỳ VIII với 15 thành viên do nhà văn Phan Trung Hiếu giữ chức Chủ tịch.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast