Bắt đối tượng cướp giật đồ của phụ nữ tại TP. Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Đình Hải thường quan sát và chọn các “con mồi” là phụ nữ, có đeo túi xách, nhìn có vẻ nhiều tiền để cướp giật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Tĩnh vừa điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Đình Hải (SN 1977, thường trú tại xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), kẻ đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Hải khai nhận, để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân, hắn thường quan sát và chọn các "con mồi" là phụ nữ có đeo túi xách, nhìn có vẻ nhiều tiền để cướp giật.

Khoảng 16h30’ ngày 4/2/2017, Hải điều khiển xe máy BKS 37M3-6857 từ nhà mẹ vợ ở xã Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) ra TP. Hà Tĩnh để tìm “con mồi”.

Khi đến đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Hải phát hiện chị Lê Thị Anh (tổ dân phố 8, P. Bắc Hà) điều khiển xe máy, đeo một túi xách bên hông. Quan sát thấy thuận lợi, Hải chạy xe áp sát chị Anh vào lề, giật túi xách rồi tẩu thoát.

bat doi tuong cuop giat do cua phu nu tai tp ha tinh

Công an TP. Hà Tĩnh lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đình Hải

Ngày 4/4/2017, trên đường từ Nghi Phong (Nghi Lộc, Nghệ An) vào thăm mẹ vợ, cũng bằng thủ đoạn cũ, Nguyễn Đình Hải tiếp tục giật túi xách của một người phụ nữ tại điểm giao cắt giữa đường Phan Đình Phùng với đường Nguyễn Huy Tự (TP. Hà Tĩnh).

Ngoài số tiền cướp được trong 2 vụ việc trên là 6,5 triệu đồng, Nguyễn Đình Hải còn bán điện thoại di động của nạn nhân lấy tiền ăn chơi.

Hiện, Công an TP. Hà Tĩnh đang điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast