Tòa án Malaysia xét xử 4 người về tội buôn bán phụ nữ Việt Nam

Một tòa án sơ thẩm ở Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 30/11 đã xét xử bốn người đàn ông với tội danh buôn bán 13 phụ nữ Việt Nam nhằm mục đích khai thác tình dục.

toa an malaysia xet xu 4 nguoi ve toi buon ban phu nu viet nam

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Bốn bị cáo đều làm việc cho các cơ sở mátxa, bấm huyệt tại đường PJS, Mentari, Kuala Lumpur. Hai bị cáo bị bắt vào đêm 4/11, hai người còn lại bị bắt vào đêm 26/11.

Các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội và thẩm phán Manir Mohd cho phép hai bị cáo được tại ngoại đến ngày 10/1/2017 và hai bị cáo còn lại đến ngày 11/1/2017, sau khi mỗi người nộp 20.000 ringgit (hơn 101 triệu đồng) tiền bảo lãnh.

Bốn người này bị cáo buộc phạm tội theo Điều 12, Luật chống buôn bán người và người di cư năm 2007 và điều 34 Luật hình sự, nếu bị kết án họ sẽ bị phạt tù mức cao nhất là 15 năm hoặc nộp phạt hoặc cả hai mức án trên.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast