Máy bay Mỹ thị uy trước Iran trên bầu trời Trung Đông

Thông báo ngày 30/10 cho biết máy bay B-1B Lancer đã bay qua một số vùng biển ở Eo biển Bab al-Mandeb, kênh đào Suze, Vịnh Oman. Ngoài ra, máy bay này còn bay qua cả Eo biển Hormuz.

Máy bay Mỹ thị uy trước Iran trên bầu trời Trung Đông

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Một máy bay ném bom của Mỹ, được hố tống bởi các chiến đấu cơ của đồng minh, trong đó có Israel, đã bay qua các vùng biển quan trọng ở Trung Đông - nơi tàu chiến Mỹ và Iran từng đối đầu trước đó.

Thông báo ngày 30/10 cho biết máy bay B-1B Lancer đã bay qua một số vùng biển ở Eo biển Bab al-Mandeb, kênh đào Suze, Vịnh Oman. Ngoài ra, máy bay này còn bay qua cả Eo biển Hormuz.

Thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) nhấn mạnh: “Sứ mệnh của máy bay ném bom B-1B Lancer được xây dựng nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng.”

Theo thông báo, chiến đấu cơ của Israel, Saudi Arabia và Bahrain đã hộ tống máy bay của Mỹ trên không phận các nước này.

Máy bay Mỹ thị uy trước Iran trên bầu trời Trung Đông
Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast