Tệ nạn đánh bạc: Hình thức đa dạng, thủ đoạn tinh vi

(Baohatinh.vn) - Tình hình tệ nạn và tội phạm đánh bạc đang có dấu hiệu gia tăng, thậm chí được cho là nhức nhối trên địa bàn Hà Tĩnh. Nó không chỉ hiện diện khắp làng quê, ngõ hẻm với đủ mọi đối tượng, thành phần tham gia mà còn diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp và xuất hiện những hình thức mới...

Nếu trước đây, các trò chơi đen đỏ là sân chơi riêng của những “thằng bần” thì nay, quy tắc bất thành văn trong thế giới ngầm này dường như đã thay đổi. Tại các điểm ghi lô đề, đa phần chị em là những người làm chủ cuộc chơi, còn trên các chiếu bạc, nhiều “bóng hồng” sẵn sàng ngồi cùng mâm với các “mày râu”. Thực tế cũng đã cho thấy, trong nhiều vụ đánh bạc bị công an bắt giữ, xử lý, phụ nữ tham gia nhiều hơn nam giới.

te nan danh bac hinh thuc da dang thu doan tinh vi

Ngày 7/12/2016, lực lượng chức năng khám xét nhà đối tượng Đào Thị Hải Yến (áo đen) ở P. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, một trong những mắt xích trong đường dây lô đề “khủng” trên địa bàn Hà Tĩnh. Ảnh: Lê Vinh

Trong số này có thể kể đến vụ 7/10 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề bị Công an TP Hà Tĩnh triệt phá cách đây chưa lâu là phụ nữ, trong đó, 2 đối tượng đóng vai trò “chủ chòm” là Tôn Nữ Quỳnh Trang và Nguyễn Thị Hoa Sen (TP Hà Tĩnh). Hay 5/7 bị cáo đứng trước vành móng ngựa cách đây 2 tháng tại Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh khi tham gia đánh bài ăn tiền tại nhà Ngô Văn Hải (phường Tân Giang); trong số này, T.T.T.T là người có học thức cao, con nhà gia giáo, đang làm cán bộ Sở Xây dựng, bị bắt tại chiếu bạc lần thứ 2.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh Phan Thị Nguyệt Thu thì: Qua các vụ án mà Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh đã thụ lý trong thời gian gần đây cho thấy, các đối tượng tham gia đánh bạc đủ các thành phần, nhưng đa phần là không có nghề nghiệp ổn định, ham chơi, lười làm, hạn chế về nhận thức pháp luật. Do “nghiện” nên họ sẵn sàng tụ tập vào bất cứ thời gian nào, ở bất cứ đâu, có thể là nhà riêng, ki-ốt, quán cà phê, trong đám cưới, đám tang, đám giỗ, sau mỗi cuộc vui, thậm chí là ngay trên vỉa hè đường phố. Có những vụ, đối tượng mang theo số tiền tương đối lớn, đánh tương đối to nhưng cũng có những con nghiện tham gia chỉ với vài trăm ngàn đồng, đánh thua thì mượn chơi tiếp, mượn không được thì ngồi “xi nê”...

Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng được biết, ngoài hình thức đánh bạc “truyền thống” như xóc đĩa, đánh bài lá các loại thì giới cờ bạc trên địa bàn còn “sát phạt” nhau bằng các trò chơi (game trực tuyến) và cá độ qua mạng. Đặc biệt, mới đây, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt quả tang 5 đối tượng đều ở xã Cương Gián đang đánh bài ăn tiền theo hình thức đánh xì Hàn. Đây là hình thức đánh bài ăn tiền kiểu Hàn Quốc được du nhập về địa phương qua những người từng đi xuất khẩu lao động ở xứ Kim Chi. Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ 41,5 triệu đồng cùng nhiều tang vật phạm tội khác.

te nan danh bac hinh thuc da dang thu doan tinh vi

4 đối tượng: Dương Hồng Quảng (SN 1969), Nguyễn Văn Thảo (SN 1960), Phạm Văn Lý (SN 1968), cùng trú tại xã Phúc Trạch; Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1969), trú tại xã Hương Trạch có hành vi đánh bạc bị Công an huyện Hương Khê bắt giữ ngày 29/5.

Trước tình trạng tệ nạn và tội phạm đánh bạc đang diễn ra phức tạp trên khắp mọi vùng miền, lực lượng công an đã tập trung đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa, thậm chí là xử lý hình sự. Theo thống kê của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an các cấp đã bắt, xử lý 370 vụ/1.532 đối tượng tham gia đánh bạc với tổng số tiền lên tới 921 triệu đồng, tăng 93 vụ/437 đối tượng và 320 triệu đồng so với cùng kỳ. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đều bắt được các vụ đánh bạc, trong đó, nhiều nhất là TP Hà Tĩnh với 96 vụ/331 đối tượng, Cẩm Xuyên 51 vụ/248 đối tượng, Can Lộc 48 vụ/216 đối tượng, TX Hồng Lĩnh 38 vụ/141 đối tượng, Thạch Hà 21 vụ/99 đối tượng… Trong số này, các cơ quan chức năng đã khởi tố 17 vụ/129 đối tượng, còn lại là xử phạt hành chính.

Có thể thấy rằng, các vụ đánh bạc bị triệt phá ngày càng tăng, quy mô lớn, đối tượng tham gia đông và rất tinh vi. Tuy nhiên, theo đánh giá, các vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” vì vẫn còn nhiều đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp, các sới bạc lớn chưa được triệt xóa. Đó là chưa nói đến các loại cờ bạc “vặt”, với những con bạc “cò con” đang diễn ra khắp nơi.

(Còn nữa)

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast