Phát triển thành công robot chuột túi

Hãng công nghệ Fresto của Đức vừa thiết kế thành công loại robot có thể bắt trước cách di chuyển của chuột túi.

Thông thường con người rất khó có thể nhảy cao và xa vì cấu trúc cơ thể có những giới hạn nhất định. Nhưng đối với chuột túi thì lại khác, chúng có thể nhảy vừa cao lại vừa xa.

Với loại robot chuột túi này chỉ cần cung cấp năng lượng ban đầu để robot hoạt động, sau đó nó có thể hấp thu và dự trữ năng lượng khi tiếp đất và nhanh chóng sử dụng năng lượng đó cho cú nhảy kế tiếp. Một trong những chìa khóa thành công của loại robot mới là nó có cấu trúc gân gót chân làm từ lò xo và lớp cao su đàn hồi tương tự như loài chuột túi, rất phù hợp với việc nhảy nhót.

Nhóm nghiên cứu hy vọng, đây sẽ là bước mở đầu để mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực chuyển động học của robot.

Theo VTV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast