Bưởi cảnh hàng chục triệu đồng đã đổ về Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bưởi cảnh là loại cây được thương lái chọn đưa về chợ cây cảnh lớn nhất Hà Tĩnh khi dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần cận kề. Mỗi chậu bưởi cảnh có giá trung bình từ 10 - 20 triệu đồng, thậm chí có cây lên tới trên 30 triệu đồng.

Video: Bưởi cảnh giá hàng chục triệu đồng phục vụ người dân Hà Tĩnh đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Bưởi cảnh hàng chục triệu đồng đã đổ về Hà Tĩnh

Từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp cận tết, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (hay còn gọi là đường 70, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) là một trong những khu vực tập trung rất nhiều loại hoa, cây cảnh để người dân lựa chọn. Nơi đây cũng được coi là chợ cây cảnh tết lớn nhất Hà Tĩnh.

Bưởi cảnh hàng chục triệu đồng đã đổ về Hà Tĩnh

Thời điểm này, khi còn hơn 2 tuần nữa là tới tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các thương lái đã bắt đầu vận chuyển các loại hoa, cây cảnh từ khắp mọi miền về để phục vụ khách hàng.

Bưởi cảnh hàng chục triệu đồng đã đổ về Hà Tĩnh

Theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh, hiện nay, bưởi cảnh đang là loại cây được thương lái chọn đưa về trưng bày ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh sớm hơn so với những loại cây cảnh khác.

Bưởi cảnh hàng chục triệu đồng đã đổ về Hà Tĩnh

Bưởi cảnh hầu hết nhập từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và được chở bằng xe tải lớn về Hà Tĩnh. Những năm gần đây, loại cây cảnh này được người dân Hà Tĩnh ưa chuộng bởi thân cây lớn, quả nhiều, có màu vàng đẹp tượng trưng cho tài lộc, may mắn và mùi thơm dịu nhẹ.

Bưởi cảnh hàng chục triệu đồng đã đổ về Hà Tĩnh

“Năm nay tôi nhập về hơn 30 chậu bưởi cảnh Hưng Yên. Trung bình mỗi chậu bưởi có giá dao động từ 10 - 20 triệu đồng. Với những cây lớn, dáng đẹp, nhiều quả thì giá có thể lên tới trên 30 triệu đồng. Chúng tôi đưa bưởi về sớm là để phục vụ khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp hoặc những người đam mê cây cảnh, có thể sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua về chưng tết”, anh Trần Hậu Trung - tiểu thương kinh doanh bưởi cảnh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chia sẻ.

Bưởi cảnh hàng chục triệu đồng đã đổ về Hà Tĩnh

Bưởi cảnh dù mới được đưa về bày bán nhưng đã có một số khách hàng tìm tới lựa chọn, trả giá. Theo chia sẻ của tiểu thương, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập người dân gặp khó khăn, việc chi tiêu cho dịp tết vì thế cũng sẽ ít hơn nên khi được giá là bán, chứ không “căng” như những năm trước.

Bưởi cảnh hàng chục triệu đồng đã đổ về Hà Tĩnh

Trong suốt quá trình vận chuyển từ Hưng Yên về Hà Tĩnh, quả bưởi cảnh được bọc túi, dán băng keo chắc chắn để đảm bảo quả không bị rơi rụng. “Tính ra mỗi quả bưởi có giá hàng trăm nghìn đồng. Rụng đi 1 quả không chỉ mất từng đấy tiền mà còn có thể khiến cây trông không đẹp dẫn tới bán không được giá”, anh Nguyễn Văn Hải - một tiểu thương buôn bưởi cảnh, cho hay.

Bưởi cảnh hàng chục triệu đồng đã đổ về Hà Tĩnh

Vì nhập về khá sớm nên để cây khỏe, lá luôn xanh tươi, quả có màu vàng đẹp, những người bán phải cung cấp đủ nước, chất dinh dưỡng cho cây.

Bưởi cảnh hàng chục triệu đồng đã đổ về Hà Tĩnh

Trong quá trình vận chuyển bưởi về Hà Tĩnh, thương lái cũng “kèm” thêm một số bình quất cảnh để điểm bán thêm phần phong phú. Năm nay, dù dịch COVID-19 phức tạp nhưng theo đánh giá của thương lái thì số lượng người bán cũng như các loại hoa, cây cảnh dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần không thua kém gì so với tết các năm trước.

Bưởi cảnh hàng chục triệu đồng đã đổ về Hà Tĩnh

Những ngày tới đây, số lượng cây cảnh được đưa về Hà Tĩnh để phục vụ người dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần sẽ càng phong phú, đa dạng. Càng gần tết, lượng người dân đi chọn các loại cây cảnh cũng sẽ đông hơn.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast