Vất vả chiều cuối năm

(Baohatinh.vn) - Chiều 29 tết, thời khắc đón giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến rất gần, đường phố nhộn nhịp người xe với những bước chân hối hả. Bên kia đường, nơi góc chợ, không ít người vẫn tất bật với chuyện mưu sinh, mong mỏi kiếm thêm chút tiền lo cho gia đình có được cái tết đầy đủ, ấm áp hơn…

Trong khi nhiều cửa hàng đã đóng cửa trong chiều cuối năm, thì trên đường phố, các cậu bé bán bong bóng đang cố gắng kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình trong những ngày tết
Trong khi nhiều cửa hàng đã đóng cửa trong chiều cuối năm, thì trên đường phố, các cậu bé bán bong bóng đang cố gắng kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình trong những ngày tết

Trong khi nhiều cửa hàng đã đóng cửa trong chiều cuối năm, thì trên đường phố, các cậu bé bán bong bóng đang cố gắng kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình trong những ngày tết

Vất vả chiều cuối năm ảnh 3

Chở đào, quất thuê là cách kiếm tiền của không ít người...

Vất vả chiều cuối năm ảnh 4

... họ kiên nhẫn chờ khách mua hoa, kiếm thêm ít tiền để về lo tết cho con cái.

Vất vả chiều cuối năm ảnh 5

Một trong những dịch vụ sôi động trong buổi chiều cuối năm là rửa xe.

Vất vả chiều cuối năm ảnh 6

Đã chiều 30 tết, các loại đào, quất, mai ở chợ hoa trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rất ít người mua.

Vất vả chiều cuối năm ảnh 7

Với những người bán hương trầm, chiều 29 tết mới là phiên chợ cuối cùng

Vất vả chiều cuối năm ảnh 8

Trước siêu thị Coopmart, anh chàng bán bóng bay tạo hình nghệ thuật vẫn miệt mài sáng tạo những hình thù ngộ nghĩnh.

Vất vả chiều cuối năm ảnh 9

Người bán bánh mỳ...

Vất vả chiều cuối năm ảnh 10

... người bán bỏng ngô. .Ai cũng muốn cóp nhặt thêm ít tiền để có một cái tết ấm cúng hơn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast