Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

(Baohatinh.vn) - 4 ứng cử viên ĐBQH khóa XV và 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) hứa sẽ đem hết khả năng, tâm huyết của mình đóng góp vào tiến trình đổi mới của Quốc hội, HĐND tỉnh, góp phần đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Sáng 11/5, UBND huyện Can Lộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Can Lộc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV (đơn vị bầu cử số 2) và ứng cử viên đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 6).

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Ucraina Lê Anh Tuấn; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà là 3 trong số các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh cùng dự hội nghị.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà, Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc Bùi Thị Kiều Nhi và Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri huyện Can Lộc được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 trên tinh thần bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng; đồng thời chia sẻ những tâm tư, kỳ vọng đối với các ứng cử viên.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bùi Thị Kiều Nhi giới thiệu và thông qua tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên ĐBQH

Đơn vị bầu cử số 2 đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà.

Số người ứng cử là 4, số đại biểu được bầu là 2.

1. Ông Hà Thọ Bình - Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV.

2. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ucraina.

3. Ông Lê Minh Đạo - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.

4. Ông Phạm Huy Bình - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân.

Đơn vị bầu cử số 6 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại huyện Can Lộc.

Số người ứng cử là 8, số đại biểu được bầu là 5.

1. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

2. Ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tư pháp UBND huyện Can Lộc.

4. Ông Đào Quang Hưng, Chánh thanh tra, Sở LĐ-TB&XH.

5. Ông Nguyễn Xuân Lâm (Đại đức Thích Quảng Nguyên), Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh.

6. Bà Nguyễn Thị Phương Nga, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

7. Ông Phạm Nghĩa, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

8. Ông Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc.

Mở đầu phần trình bày chương trình hành động, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV bày tỏ vinh dự và tự hào được ứng cử ĐBQH tại Hà Tĩnh, mãnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Thiếu tướng Hà Thọ Bình trình bày chương trình hành động.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là ĐBQH, Thiếu tướng Hà Thọ Bình hứa sẽ tập trung đóng góp với Quốc hội những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật về QPAN. Nhất là vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình khẳng định: “Tôi sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành Trung ương, địa phương và HĐND tỉnh, huyện Can Lộc để góp phần đưa các kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN của tỉnh Hà Tĩnh vào hiện thực, nhất là những vấn đề trực tiếp liên quan đến công ăn, việc làm, đời sống, môi trường, an sinh xã hội của Nhân dân."

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động của mình, ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh: "Nếu tiếp tục được tín nhiệm và trở thành ĐBQH khóa XV, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kiến nghị tăng chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, giải quyết bất cập trong chính sách đất đai, bảo hộ công dân Việt Nam lao động, học tập ở nước ngoài”.

Ứng cử viên Lê Anh Tuấn cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ địa phương tăng cường huy động nguồn lực để tập trung đầu tư có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đường giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện, trạm y tế, du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điện tử; phát triển kinh tế biển, ven biển, nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm OCOP; tăng cường ứng dụng KHCN trong nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy hải sản; nâng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo nhiều việc làm mới cho thanh niên nông thôn; tiếp tục kiến nghị, nâng chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đảm bảo an sinh xã hội.

“Tôi sẽ hết lòng phục vụ Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân Hà Tĩnh và đồng bào cử tri cả nước, tiếp tục theo đuổi những vấn đề người dân kỳ vọng, góp phần đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh khá của cả nước”, ông Lê Anh Tuấn khẳng định.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Ứng cử viên Lê Minh Đạo: Nếu được bầu làm ĐBQH, tôi sẽ tham gia tích cực vào các mặt công tác nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh. Cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh để xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Ứng cử viên Phạm Huy Bình: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, là người đứng đầu trong cơ quan xét xử tại địa phương, tôi sẽ tham gia tích cực công tác thực thi pháp luật, hành động vì quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Ứng cử viên Trần Báu Hà: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, phối kết hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, trong đó có mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Chú trọng tham mưu và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan trong khối nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác cải cách tư pháp.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Ứng cử viên Nguyễn Thị Việt Hà: Nếu trúng cử tôi sẽ đề xuất nhiều giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của phụ nữ, tham mưu thực hiện tốt công tác bình đẳng giới; lồng ghép các chương trình vay vốn, phát triển kinh tế, giảm nghèo, khởi nghiệp… với chương trình phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Ứng cử viên Đặng Trần Phong: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, quyết tâm đưa huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Ứng cử viên Phạm Nghĩa: Nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ cùng HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật, chất vấn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Ứng cử viên Nguyễn Xuân Lâm (Đại đức Thích Quảng Nguyên): Nếu tiếp tục được bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ vận động tăng ni, bà con phật tử thực hiện tốt chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo...

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Ứng cử viên Đào Quang Hưng: Nếu trúng cử, tôi sẽ tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành nhiều chính sách để đảm bảo an sinh xã hội, chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Ứng cử viên Nguyễn Thị Phương Nga: Là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đề xuất các giải pháp bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; quan tâm đến đời sống, việc làm của người dân ở các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thu Hiền: Nếu trúng cử, tôi sẽ thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với Nhân dân. Đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có thầm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Cử tri huyện Can Lộc tham dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Can Lộc đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, bày tỏ tâm tư, kỳ vọng và mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động của mình đã đề ra.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Cử tri Trần Văn Đoài - xã Vượng Lộc: Mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy vai trò đưa tiếng nói của người dân đến với Quốc hội, HĐND, nhất là tiếp tục kiến nghị chính sách hỗ trợ người dân trong lĩnh vực nông nghiệp; mời gọi doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn để tạo công ăn việc làm cho con em địa phương.

Cử tri Can Lộc mong muốn các ứng cử viên tiếp tục quan tâm đến chương trình chuyển đổi, tập trung ruộng đất, phát triển mạnh nông nghiệp quy mô lớn; phát triển các chuỗi liên kết bền vững, khuyến khích chế biến sau thu hoạch; ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị, chất lượng cao.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Cử tri Phạm Tiến Thích - Hội Cựu chiến binh huyện Can Lộc: Đề nghị các ứng cử viên được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri; tích cực, chủ động tham mưu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Cử tri đề nghị, với cương vị của mình, các ứng cử viên quan tâm đến công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chế độ chính sách xã hội, huy động nguồn lực cho xoá đói giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề lao động nông thôn.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công; kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất trên địa bàn huyện tạo công ăn việc làm, tăng thu ngân sách.

Phát huy vai trò người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, HĐND đến cử tri

Đại diện các ứng cử viên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn cảm ơn và tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đầy tâm huyết và kỳ vọng của cử tri dành cho các ứng viên.

Ông Lê Anh Tuấn cho rằng, nếu trúng cử các ứng viên sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri Can Lộc.

Đồng thời, hứa sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động của mỗi ứng viên đề ra; kiến nghị Quốc hội, HĐND tỉnh ban hành nhiều chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của thanh niên, hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên phát triển kinh tế.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast