Đảm bảo tốt ANTT ở các vùng triển khai dự án để thu hút đầu tư

Đó là yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự tại đặt ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 của ngành Công an Hà Tĩnh, diễn ra vào ngày 7/1/2011.

Hội nghị đã nghe Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân - Trưởng đoàn đại biểu quốc hội, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an Hà Tĩnh quán triệt các nội dung của hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66; nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2010, nhiệm vụ năm 2011.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới cho cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh xã hội - Công an Hà Tĩnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới cho cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh xã hội - Công an Hà Tĩnh

Năm 2010, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng các chương trình kế hoạch, hợp lý, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trên các tuyến biên giới, bờ biển, bảo vệ an ninh nội bộ, phòng chống nội gián. Đơn vị cũng đã chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết những vấn đề nổi lên trong đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư để đảm bảo an ninh, an toàn cho triển khai các công trình, dự án kinh tế, không để xẩy ra phức tạp, tham gia cứu hộ, cứu nạn hàng nghìn người dân và khắc phục hậu quả của đợt lũ kép tháng 10/2010.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự trao tặng Huân chương chiến công cho các đơn vị có thành tích cao trong cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả của đợt lũ kép tháng 10/2010.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự trao tặng Huân chương chiến công cho các đơn vị có thành tích cao trong cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả của đợt lũ kép tháng 10/2010.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận những thành tích, đóng góp của lực lượng công an Hà Tĩnh trong việc giữ vững ANTT, tham gia có hiệu quả vào công tác giải phóng mặt bằng, cứu hộ cứu nạn, khắc phục thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh cần khẩn trương tập trung quán triệt sâu rộng việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các sự kiện chính trị - xã hội của tỉnh trong năm 2011; nâng cao công tác tham mưu đảm bảo kịp thời, chính xác, giảm thiểu tình hình gia tăng về tai nạn giao thông, chú trọng đảm bảo tốt về ANTT ở các vùng triển khai dự án để tạo điều kiện thu hút đầu tư...

Tại hội nghị, 3 tập thể, 3 cá nhân được Chủ tịch Nước tặng Huân chương chiến công vì có thành tích trong cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt trong năm 2010; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua sắc của Bộ Công an. Riêng Phòng PA 88 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới. Trước đó, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính Phủ cũng đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2010 trong phong trào thi đua vì ANTQ cho Công an Hà Tĩnh.

Năm qua, toàn ngành Công an đã phát hiện, bắt giữ 224 vụ 260 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, môi trường, thu giữ 23 xe ô tô biển số Lào không có giấy tờ hợp lệ, 413kg động vật hoang dã, 672 tấn quặng... tổng trị giá hàng hoá khoảng 6,5 tỷ đồng; phát hiện, xử lý 21 vụ, 42 đối tượng phạm tội về ma tuý...; điều tra làm rõ 499/651 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 695 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 5,5 tỷ đồng.Toàn ngành công an Hà Tĩnh cũng phát hiện, xử lý trên 60 nghìn trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, tạm giữ 48 ôtô, 1.538 mô tô vi phạm, xử phạt nộp kho bạc gần 16 tỷ đồng....

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast