Cầu nối giữa bà con giáo dân với chính quyền địa phương

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Lương, giáo dân - Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Chân Thành, ứng cử viên HĐND TP Hà Tĩnh khóa XX

cau noi giua ba con giao dan voi chinh quyen dia phuong

Tính đến nay, bản thân tôi đã có 8 năm làm Chủ tịch Hội Đồng mục vụ giáo xứ Chân Thành, đồng thời là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Nếu trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, bản thân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần phục vụ.

Cụ thể, sẽ là cầu nối giữa bà con giáo dân với chính quyền. Một mặt, gần gũi lắng nghe mọi tâm tư, nguyện vọng của bà con giáo dân, một mặt giúp bà con hiểu rõ các chủ trương, chính sách, từ đó có các chương trình hành động phù hợp với phương châm “kính chúa yêu nước, mến chúa yêu người”.

Đặc biệt, bản thân sẽ cố gắng vận động bà con nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng tích cực cùng Đảng bộ xã Thạch Trung thực hiện chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, đưa xã về đích nông thôn mới, đạt các tiêu chí bền vững.

Một điều rất trăn trở mà bản thân rất muốn thực hiện nữa là giải quyết việc làm cho con em. Thực tế hiện nay con em còn phải lao động nặng, hoặc còn thất nghiệp với tỷ lệ khá cao.

Bản thân tôi cũng là một doanh nghiệp, tôi sẽ vận dụng hết mọi kinh nghiệm, nỗ lực vận động bà con cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế, các cơ sở sản xuất để tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho bà con, từ đó, xây dựng môi trường sống đoàn kết, ổn định tư tưởng, đảm bảo ATTT.

cau noi giua ba con giao dan voi chinh quyen dia phuong

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast