Vựa cam của Hà Tĩnh ước thu khoảng 450 tỷ đồng trong năm 2020

(Baohatinh.vn) - Dù nắng hạn kéo dài nhưng nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên vựa cam Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn “thắng lớn”, năng suất toàn huyện đạt khoảng 18 nghìn tấn, giá trị ước đạt 450 tỷ đồng.

Vựa cam của Hà Tĩnh ước thu khoảng 450 tỷ đồng trong năm 2020

Nhờ chăm sóc tốt nên vườn cam 6ha của chị Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Hương Giang (xã Đức Hương) xanh mướt, quả trĩu cành, năng suất năm 2020 ước đạt khoảng 30 tấn.

Theo số liệu ước tính ban đầu của Phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang, hiện nay, toàn huyện có khoảng 2.540 ha cam các loại, trong đó có 1.800 ha đã cho quả.

Mặc dù năm nay nắng hạn kéo dài nhưng nhờ chăm sóc tốt nên năng suất cam bình quân trên địa bàn huyện vẫn đạt cao, khoảng 10 tấn/ha, tổng sản lượng ước đạt 18 nghìn tấn (tăng 19% so với năm 2019).

Vựa cam của Hà Tĩnh ước thu khoảng 450 tỷ đồng trong năm 2020

Vũ Quang đang mở rộng các vùng trồng tập trung theo tiêu chuẩn VietGap.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, năm nay, chất lượng sản phẩm được nâng cao vì người trồng đã chú trọng hơn đến kỹ thuật, mở rộng diện tích theo tiêu chuẩn VietGap. Cùng với việc sản phẩm đã tiếp cận một số thị trường lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, người trồng cam đang kỳ vọng sản phẩm sẽ được tiêu thụ thuận lợi.

Nếu bán được mức giá bình quân khoảng 25.000 đồng/kg thì năm nay, nông dân Vũ Quang sẽ thu về khoảng 450 tỷ đồng.

Vựa cam của Hà Tĩnh ước thu khoảng 450 tỷ đồng trong năm 2020

Người trồng cam ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hạn chế hư hại, rơi rụng trước kỳ thu hoạch, hiện nay, người làm vườn Vũ Quang đang tập trung bảo vệ vườn cam trước các loại sâu bệnh, tác động của thời tiết.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast