Bắt 5 đối tượng dùng thuốc nổ và kích điện khai thác hải sản

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng kiểm soát Đồn Biên phòng Lạch Kèn (BĐBP Hà Tĩnh) đã bắt 2 vụ, 5 đối tượng dùng thuốc nổ và kích điện để khai thác hải sản trên biển.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Khoảng 8h30 phút sáng ngày 2/9, tổ tuần tra kiểm soát lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn đang tuần tra trên vùng biển thuộc xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân thì phát hiện và bắt quả tang thuyền mang biển kiểm soát HT 2285 TS (trên thuyền có 3 thuyền viên đều quê ở xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà) thu giữ 5 thỏi thuốc nổ, có trọng lượng hơn 1 kg.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên vùng biển xã Cổ Đạm và vùng biển xã Xuân Liên (Nghi Xuân), lực lượng tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Lạch Kèn cũng đã phát hiện và bắt quả tang 2 tàu đánh cá do Trần Đăng Khoa (sinh năm 1968) và Nguyễn Quang Trung (sinh năm 1985), đều quê ở thôn Yên Ngư (xã Xuân Yên) điều khiển khi đang dùng kích điện để đánh bắt hải sản.

Kiểm tra trên 2 tàu này, lực lượng biên phòng đã thu giữ 4 kích điện, 4 bộ dã cào, 200 m dây điện, 2 ắc quy. Đặc biệt, khi lực lượng biên phòng yêu cầu Trần Đăng Khoa về Đồn Biên phòng làm việc thì đối tượng không những chấp hành mà còn chống lại, cố tình làm cho thuyền chìm xuống biển và nhảy ra khỏi thuyền để bỏ chạy.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, lực lượng biên phòng đã bắt gọn đối tượng. Hiện nay, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast