Nông dân xứ Cẩm hối hả tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Cùng với việc tiêu thoát úng do mưa lớn, bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang khẩn trương ra đồng tỉa dặm, chăm sóc 9.060 ha lúa hè thu đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt.

Nông dân xứ Cẩm hối hả tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu

Trận mưa lớn vào tối 12/6 đã làm 2 sào lúa hè thu vừa gieo cấy khoảng 2 tuần của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết (thôn Quang Trung, xã Cẩm Duệ) bị ngập sâu trong nước. “Lo ngập úng gây thối rễ cây, từ hôm qua đến nay, tôi bám đồng rộng để kịp thời tiêu úng. Nhờ hệ thống cống tiêu mở thoát nên chỉ trong một ngày, thửa ruộng của gia đình tôi đã giảm lượng nước đáng kể. Hiện nay, tôi đang triển khai tỉa dặm và chăm sóc lúa” - chị Nguyễn Thị Tuyết cho hay.

Nông dân xứ Cẩm hối hả tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT Cẩm Xuyên, có khoảng 1.000 ha diện tích lúa hè thu mới gieo cấy bị ngập úng do mưa lớn tối ngày 12/6, tập trung nhiều ở các xã: Cẩm Duệ, Cẩm Lộc, Yên Hoà. Nhờ kịp thời triển khai các giải pháp, vận hành hệ thống các cống tiêu, sử dụng các máy bơm dã chiến... nên đến sáng nay (14/6), 90% diện tích bị lúa ngập úng đã được "giải cứu". (Trong ảnh:Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo vận hành cống sông Quèn, xã Cẩm Lộc để tiêu úng)

Nông dân xứ Cẩm hối hả tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu

Sau khi tiêu úng cho ruộng lúa, huyện Cẩm Xuyên tập trung chỉ đạo người dân ra đồng chăm sóc lúa hè thu. Ngay trong ngày 14/6, bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên đã khẩn trương tỉa dặm, làm cỏ bờ và bón thúc cho cây lúa. (Ảnh chụp tại cánh đồng xã Cẩm Duệ).

Nông dân xứ Cẩm hối hả tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu

Cùng với việc triển khai các công đoạn chăm sóc, thời điểm này, bà con nông dân ra đồng để bắt ốc bươu vàng phá hoại lúa.

Nông dân xứ Cẩm hối hả tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu

Vừa nhanh tay tỉa dặm lúa, chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành) vừa cho biết: “Đây là thời gian nước rút, cần tiến hành tỉa dặm nhanh để đảm bảo mật độ phân bổ, giúp lúa đẻ nhánh và phát triển".

Nông dân xứ Cẩm hối hả tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu

Cũng như các hộ dân trên địa bàn, vụ hè thu năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành) gieo cấy giống lúa chủ lực là Khang dân. Chị Hiền dự kiến khoảng 1 tuần sẽ tỉa dặm xong 13 sào ruộng.

Nông dân xứ Cẩm hối hả tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu

Cũng đang tranh thủ thời tiết mát mẻ trong ngày để ra đồng chăm sóc lúa, bà Lê Thị Thanh (thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan) chia sẻ: “Đây là thời điểm vàng để bón thúc, nhiệt độ thấp, dịu mát, cây lúa sẽ hấp thụ tốt nhất các chất dinh dưỡng. Vì vậy, tôi tranh thủ hoàn thành tỉa dặm để kịp thời triển khai các công đoạn sau”.

Nông dân xứ Cẩm hối hả tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu

Sau khi hoàn thành công đoạn tỉa dặm, bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên cũng kịp thời bón các loại phân như: NPK, đạm, kaly... để đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.

Nông dân xứ Cẩm hối hả tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu

Vụ hè thu 2021, Cẩm Xuyên triển khai gieo cấy diện tích lớn nhất trên toàn tỉnh với 9.060 ha. Đây cũng là huyện hoàn thành trước khung thời vụ gieo cấy. Đây là điều kiện giúp bà con tiến hành chăm sóc, tỉa dặm đúng quy trình và hạn định.

Nông dân xứ Cẩm hối hả tỉa dặm, chăm sóc lúa hè thu

Theo thống kê, đến thời điểm này, huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành tỉa dặm đạt 60% diện tích. Dự kiến trong tuần này, bà con nông dân sẽ sẽ hoàn thành tỉa dặm và bón thúc cho cây lúa để đảm bảo lịch chăm sóc thời vụ.

Cùng với việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, chính quyền địa phương cũng tập trung chỉ đạo người dân bám đồng ruộng, bám công trường để duy trì sản xuất. Đây là thời điểm quan trọng trong chăm sóc lúa hè thu nên bà con nông dân cần tập trung tỉa dặm và bón thúc để cây lúa đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt.

Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast