Trực thăng lục quân Mỹ rơi ở Hawaii, phi hành đoàn mất tích

Máy bay trực thăng quân đội Mỹ đang huấn luyện thì bị rơi ở đảo thuộc Hawaii. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm tổ lái bị mất tích.

Lực lượng tuần duyên Mỹ cho hay, một chiếc máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk của lục quân Mỹ đã rơi trong quá trình huấn luyện ở khu vực cách đảo Oahu của bang Hawaii hơn 3km.

truc thang luc quan my roi o hawaii phi hanh doan mat tich

Trực thăng Black Hawk. Ảnh: RT.

Công tác cứu hộ 5 thành viên phi hành đoàn đang diễn ra.

Chiếc máy bay rơi vào đêm 15/8 ngoài khơi mũi Kaena ở nửa phía tây của đảo Oahu.

Hai phi hành đoàn Black Hawk đang tham gia huấn luyện giữa mũi Kaena và sân bay Dillingham cách đó vài cây số về phía đông thì bị mất liên lạc, theo lực lượng tuần duyên.

Ba chiếc trực thăng, một tàu tuần tra và tàu phản ứng nhanh của tuần duyên Mỹ và lực lượng cứu hỏa của Honolulu đã tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Cơ quan tuần duyên phát hiện một mảnh vỡ gần mũi Kaena vào lúc 23h28 giờ địa phương, vào thời điểm 80 phút sau khi nhân viên trực tại sân bay lục quân Wheeler ở trung tâm Oahu mất liên lạc với chiếc trực thăng gặp nạn.

Thời tiết trong khu vực này rải rác có mây, với sức gió 24-40km/h và các con sóng cao trung bình khoảng 60cm./.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast