Xây dựng không gian văn hóa Nga – Việt tại Trường Đại học Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - TS Nguyễn Xuân Tình – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga tại Hà Tĩnh đề xuất Trường Đại học Hà Tĩnh làm đầu mối cho các hoạt động giao lưu văn hóa, học thuật, nghiên cứu khoa học, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Nga tại Hà Tĩnh.

xay dung khong gian van hoa nga  viet tai truong dai hoc ha tinh

Tại buổi làm việc giữa Hội hữu nghị Việt – Nga tại Hà Tĩnh với Trường Đại học Hà Tĩnh để trao đổi thông tin, triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, PGS, TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: Hiện nay, “Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Kinh tế Pháp luật Matxcơva và Trường Đại học Hà Tĩnh” là cơ sở để trường triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa cán bộ, giảng viên, và các nhà nghiên cứu của hai nước tại Hà Tĩnh.

Hội Hữu nghị Việt – Nga tại Hà Tĩnh và Trường Đại học Hà Tĩnh đã thống nhất, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga gồm: Tổ chức giao lưu học sinh, sinh viên Việt Nga; xây dựng không gian văn hóa Nga – Việt tại Trường Đại học Hà Tĩnh; chuẩn bị từng bước xây dựng đề án Festival “Từ Nguyễn Du đến Puskin – Điểm hẹn chữ Tình”.

xay dung khong gian van hoa nga  viet tai truong dai hoc ha tinh

Trường Đại học Hà Tĩnh mong muốn Hội sẽ phối hợp với GS-TS Vladimir Buianov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt, Viện trưởng Học viện Kinh tế Pháp luật Matxcơva giúp đỡ, tạo điều kiện để Trường xây dựng không gian văn hóa Nga – Việt tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Đây sẽ là tiền đề để cá nhân GS-TS Vladimir Buianov tiếp tục hỗ trợ, kết nối các nhà khoa học của hai nước để hỗ trợ Trường Đại học Hà Tĩnh phát triển các ngành nghề đào tạo mà Cộng hòa Liên bang Nga có ưu thế về công nghệ như cơ khí, điện, kỹ thuật điện, điện lạnh và luyện kim…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast