Hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về xã ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - "Ở xã mỗi khi gia đình nào có việc, đám đàn ông thường hay tụ tập nhậu nhẹt say sưa rồi đánh bài ăn tiền. Biết vậy nhưng do nhiều mối quan hệ chi phối nên không dễ xử lý” – Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) Nguyễn Hồng Khoan thừa nhận.

Hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về xã ở Nghi Xuân

Lãnh đạo Công an tỉnh và Công an huyện Nghi Xuân trao quyết định điều động 3 chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân tăng cường về xã Xuân Hồng

Vào lúc 17 giờ ngày 20/7/2018, tại nhà Phạm Xuân Thu (thôn 2), sau chầu nhậu, 4 người đàn ông cùng xã lôi bộ bài ra để đánh phỏm ăn tiền. Đang say sưa sát phạt các đối tượng giật bắn mình bởi một tiếng hô đanh gọn: Không được chống cự, các anh đã bị bắt.

Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ 270.000 đồng. Với hành vi đánh bạc, 4 đối tượng bị xử phạt hành chính với số tiền 6 triệu đồng.

Chưa đầy 1 tháng sau, ngày 18/8/2018, phát hiện tại nhà Hà Văn Tín (thôn 7), các đối tượng đang tụ tập đánh bạc, công an xã đã ập vào bắt giữ 6 đối tượng với đầy đủ tang vật là 2,9 triệu đồng. 6 đối tượng tham gia đánh bạc sau đó bị xử phạt hành chính số tiền 9 triệu đồng.

Hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về xã ở Nghi Xuân

Nguyễn Văn Thành - đối tượng trộm chó bị bắt vào ngày 1/10/2018 tại xã Xuân Hồng

Tiếp đó, ngày 30/8, cũng tại địa bàn này, 5 đối tượng khác đã bị Công an xã Xuân Hồng xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh cá bằng xung kích điện. Đây chỉ là 3 trong số 8 vụ việc vi phạm pháp luật bị Công an xã Xuân Hồng bắt giữ, xử lý trong khoảng thời gian 4 tháng kể từ ngày 3/7/2018 Công an huyện Nghi Xuân đưa 3 chiến sỹ về đảm nhận những vị trí chủ chốt tại một trong những địa bàn được coi là trọng điểm về ANTT.

Thượng úy Văn Đình Thăng - Trưởng Công an xã Xuân Hồng cho rằng, chưa thể khẳng định đã chấm dứt, nhưng qua công tác nắm tình hình cho thấy, tình trạng vi phạm pháp luật chưa đến mức xử lý hình sự trên địa bàn đã giảm hẳn.

Với vị trí địa lý khá thuận lợi nằm dọc tuyến QL1A, giữa thị xã Hồng Lĩnh với thị trấn Xuân An và không xa thành phố Vinh (Nghệ An), xã Xuân Hồng có nhiều lợi thế trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự cũng hết sức phức tạp như: Tình trạng rượu chè bê tha, đánh bạc dưới nhiều hình thức; đánh bắt thủy hải sản bằng kích điện chưa thể ngăn chặn được; các đối tượng nghiện hút, trộm cắp “dạt” từ TP Vinh về Xuân Hồng...

Hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về xã ở Nghi Xuân

2 "mèo tặc" cũng đã bị bắt khi về "hành nghề" tại xã Xuân Hồng

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hồng Nguyễn Hồng Khoan thẳng thắn thừa nhận: “Tình trạng uống rượu say gây rối trật tự, đánh bài ăn tiền hay sử dụng kích điện xuất hiện từ lâu nhưng rất khó ngăn chặn bởi nếu không phải là họ hàng, người thân thì cũng là hàng xóm quen biết nhau nên rất khó xử lý vì nể nang”. Cũng vì lẽ đó, nên 3 năm gần đây, ngoại trừ những vụ vi phạm hình sự, lực lượng công an xã chỉ lập biên bản xử phạt hành chính mỗi năm có vài vụ cho có lệ.

Đưa công an huyện về xã là chủ trương lớn và hoàn toàn đúng đắn bởi nhờ được đào tạo cơ bản với những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác nên trình hình vụ việc xảy ra trên địa bàn đều được tiếp nhận, xử lý một cách nhanh gọn, kịp thời.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast