Ngỡ ngàng sắc đào ở làng rèn Trung Lương

(Baohatinh.vn) - Ngoài những làng đào truyền thống như Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên), Thạch Vĩnh (Thạch Hà), Thạch Quý (TP Hà Tĩnh), vài năm gần đây, làng rèn Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) còn có những vườn “đào ta” đẹp ngỡ ngàng.

ngo ngang sac dao o lang ren trung luong

Theo chia sẻ từ ông Mai Đình Huy, người dân nơi đây bắt đầu trồng đào từ năm 2014 và cho "ra mắt" thị trường vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

ngo ngang sac dao o lang ren trung luong

Dù chỉ là "lính mới", song đào Trung Lương đã nhanh chóng tạo được sức hút và chỗ đứng trên thị trường

ngo ngang sac dao o lang ren trung luong

Thành công bước đầu đã tạo đà cho người trồng đào Trung Lương có thêm động lực để cho ra những cây đào đẹp mắt vào dịp Tết cổ truyền năm nay.

ngo ngang sac dao o lang ren trung luong

Theo đánh giá từ khách tham quan, đào Trung Lương không chỉ đẹp về thế mà còn tươi ở sắc hoa và cho nhiều lộc.

ngo ngang sac dao o lang ren trung luong

Dù đầu năm nay, thời tiết hanh khô, mưa nắng thất thường kéo dài, song không ảnh hưởng nhiều tới mức độ ra hoa của cây đào. Những nụ đào đua nhau khoe sắc khiến không khí Tết đang đến thật gần

ngo ngang sac dao o lang ren trung luong

Mỗi gốc đào có giá bình quân tại vườn từ 500 đến 700 ngàn đồng; đối với các gốc đẹp, giá dao động từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/gốc. Nhiều khách lẻ không quản đường xa, vào tận vườn để tận mắt ngắm dáng, xem hoa và đặt cọc, trả giá. Các thương lái đã nhanh chân tìm đến tận vườn đào Trung Lương để có cơ hội lựa chọn và mua những gốc đào đẹp mắt, đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast