Cần bảo vệ và sử dụng hiệu quả tuyến đường liên xã Tùng - Hồng

(Baohatinh.vn) - Đường liên xã Tùng Lộc (Can Lộc) - Hồng Lộc (Lộc Hà) được khởi công vào tháng 12/2013 và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 10/2014 với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng. Công trình do dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn (HIRDP) làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Cường Anh (Thạch Hà) thi công...

Barie và đất đá đổ ngăn chặn xe chở vật liệu ngay đầu tuyến đường Tùng - Hồng (gần trước cổng UBND xã Tùng Lộc) đang cản trở việc đi lại, gây mất ATGT và mỹ quan

Barie và đất đá đổ ngăn chặn xe chở vật liệu ngay đầu tuyến đường Tùng - Hồng (gần trước cổng UBND xã Tùng Lộc) đang cản trở việc đi lại, gây mất ATGT và mỹ quan

Dù mới được đưa vào sử dụng nhưng do xe chở quá trọng tải từ một mỏ đất trên địa bàn hoạt động thường xuyên nên đã gây hư hỏng mặt đường, đoạn từ gần cổng UBND xã Tùng Lộc lên xóm Tùng Sơn (khoảng hơn 1 km).

Hiện nay, do mặt đường bê tông nhiều chỗ bị xuống cấp nên nhà thầu phải sửa chữa bằng cách trát thêm xi măng và đổ đất lên mặt đường, xây barie ngăn hai đầu tuyến để không cho xe tải chở đất đi qua. Phương án bảo vệ tự phát này lại gây cản trở giao thông, mất an toàn, ảnh hưởng đến mỹ quan tuyến đường, gây bức xúc trong nhân dân.

Thiết nghĩ, để tuyến đường phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công, các cơ quan chức năng liên quan phải có phương án bảo vệ tích cực hơn. Thay vì ngăn đường như hiện nay thì phải tập trung kiểm soát, xử lý tốt xe quá tải trọng từ các mỏ vật liệu khi lưu thông trên đoạn đường này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast