Khen thưởng 47 điển hình trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa vinh danh 25 tập thể, 13 cá nhân, 9 gia đình điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Khen thưởng 47 điển hình trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Lộc Hà

Sáng ngày 12/11, huyện Lộc Hà tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2021.

Qua 20 thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trên địa bàn huyện Lộc Hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, bao trùm, giúp thúc đẩy phát triển KT - XH, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua đó đã tạo sự thay đổi căn bản diện mạo các thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững QP - AN, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Khen thưởng 47 điển hình trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Lộc Hà

Toàn cảnh hội nghị

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào cuộc sống với sức lan tỏa cao cũng đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt, nếp sống văn minh được xây dựng; tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó bền chặt, sự đồng thuận trong toàn Đảng và toàn dân tăng cao, khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng; các giá trị đạo đức truyền thống được gìn giữ và phát huy; ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình ngày càng được nâng lên.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã giúp Lộc Hà huy động được 2.506 tỷ đồng để xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Qua đó đã giúp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của Nhân dân; cơ sở vật chất trường học, bệnh viện được đầu tư khang trang, hiện đại; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho nhân dân từng bước được cải thiện…

Khen thưởng 47 điển hình trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Lộc Hà

Đại diện thôn Liên Tiến (xã Mai Phụ) tham gia thảo luận các vấn đề liên quan đến việc xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn thôn vùng giáo.

Tỷ lệ gia đình văn hóa ở Lộc Hà đạt 92%, 91/92 thôn đạt danh hiệu văn hóa và 100% thôn đã xây dựng được hương ước; mỗi năm tổ chức 6 - 8 giải thể thao cấp huyện, 3-5 giải cấp xã và tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể thao đạt 50%.

Hàng năm, số hộ đăng ký “Gia đình học tập” đạt 91%, dòng họ học tập đạt 90%, cộng đồng học tập đạt 98 %; có 79 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp trung ương, 365 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh và 2.500 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp huyện...

Thời gian tới Lộc Hà sẽ tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ xây dựng văn hóa và con người Lộc Hà đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phấn đấu hàng năm có: 95% số hộ gia đình, 100% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% xã đạt chuẩn văn hóa NTM, thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn văn minh đô thị; 65% người đân tham gia tập luyện TDTT, 100% thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn và hoạt động có hiệu quả, thu hút trên 50% người dân tham gia...

Khen thưởng 47 điển hình trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Lộc Hà

UBND huyện Lộc Hà tặng giấy khen cho các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nhân dịp này, 25 tập thể, 13 cá nhân và 9 gia đình điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2021 ở Lộc Hà đã được tôn vinh, khen thưởng.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast