362 lượt tập thể, cá nhân Công an Hà Tĩnh được các cấp khen thưởng

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc", thời gian qua, Công an Hà Tĩnh tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân ngành công an được các cấp khen thưởng.

Nét nổi bật trong 6 tháng qua của ngành Công an Hà Tĩnh là đã tạo ra được không khí sôi nổi thi đua lẫn nhau giữa các đơn vị, địa phương. Các phòng thuộc lực lượng An ninh, Tình báo, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực triển khai các biện pháp công tác; tập trung soát xét tình hình nổi lên về ANTT có liên quan đến công tác bảo vệ đại hội Đảng, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; giải quyết ổn định nhiều tình hình, vụ việc phức tạp liên quan đến mâu thuẫn nội bộ, đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, thực hiện chính sách xã hội; không để xẩy ra tụ tập đông người khiếu kiện, hình thành điểm nóng, không để các phần tử xấu lợi dụng kích động, gây rối về ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các tuyến, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, nhất là giữ vững ANTT trước, trong và sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Tết Nguyên đán Tân Mão...

Công an Lộc Hà phối hợp với Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ an ninh tuyến biển
Công an Lộc Hà phối hợp với Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ an ninh tuyến biển

Đặc biệt, công an các cấp đã tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sỹ về giúp cơ sở giải quyết dứt điểm các tình hình, vụ việc liên quan đến ANTT, tạo môi trường an ninh ổn định bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động bầu cử, giữ vững ANTT trong ngày bầu cử, góp phần giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp an toàn.

Song song với các mặt công tác khác, Công an Hà Tĩnh liên tục mở 2 đợt thi đua cao điểm tấn công truy quét tội phạm. Điều tra khám phá 232/310 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 77%, tăng 2% so chỉ tiêu đầu năm; thu hồi 115 xe máy và nhiều tài sản khác trị giá hơn 4 tỷ đồng; triệt phá 33 ổ nhóm, bắt 115 đối tượng chuyên cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản.

Các vụ trọng án khám phá đạt 92%; bắt và vận động đầu thú 55 đối tượng truy nã; 99 vụ, 480 đối tượng đánh bạc; phát hiện bắt giữ 60 vụ, 66 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường, thu 14 xe ô tô nhập lậu, 73 m3 gỗ các loại, 312 tấn quặng và một số hàng hóa khác do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp lệ, tổng trị giá 4,2 tỷ đồng; bắt giữ 29 vụ, 44 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy, thu 72, 435 gam hê rô in và nhiều phương tiện và tài sản phạm tội khác; khởi tố điều tra 216 vụ, 384 bị can; kết thúc điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố 200 vụ, 356 bị can.

Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xẩy ra oan sai.

Cán bộ Phòng hồ sơ - Công an Hà Tĩnh miệt mài với công việc
Cán bộ Phòng hồ sơ - Công an Hà Tĩnh miệt mài với công việc

Trên lĩnh vực tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ đã phát hiện lập biên bản hơn 30.300 trường hợp vi phạm, xử phạt 8,6 tỷ đồng; 215 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy, phạt gần 90 triệu đồng; không để xẩy ra tai nạn giao thông đường thủy và các vụ cháy, nổ lớn gây ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và tình hình ANTT.

Ngành công an tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình quần chúng tự quản qua thực tế phát huy tác dụng tốt như: "Dòng họ, giáo họ an ninh văn hóa", "Tổ liên gia tự quản", "Trường học an toàn, thân thiện"…; chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh mô hình "xã, phường, thị trấn không ma túy" gắn với phong trào xây dựng "Tổ liên gia an toàn"; phối hợp lực lượng Quân sự - Biên phòng, các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chương trình hành động liên ngành, giải quyết tốt các tình hình vụ việc xẩy ra ở cơ sở, giữ vững ANTT các tuyến biên giới, bờ biển, các địa bàn xung yếu về ANTT.

Từ đầu năm đến nay, Công an Hà Tĩnh có 92 lượt đơn vị có nhiều việc tốt được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, nhân dân gửi thư khen; 424 lượt CSGT không nhận tiền hối lộ, mãi lộ 11.250.000 đồng. Tổ tuần tra kiểm soát giao thông phòng PC67 nhặt và tìm người trả lại 1 ví da bị đánh rơi, trong đó có hơn 14 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng khác.

Giám đốc Công an tỉnh trích thưởng thành tích đột xuất 23 triệu đồng cho 7 đơn vị; 57 lượt tập thể, 197 lượt cá nhân có thành tích được các cấp khen thưởng. Đang đề nghị tặng thưởng 4 Huân chương chiến công, 5 bằng khen Chính phủ về thành tích điều tra, giải quyết tốt các tình hình vụ, việc khó khăn phức tạp; sai phạm kỷ luật trong cán bộ, chiến sỹ giảm so với 6 tháng đầu năm 2010.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast