Tòa Thái Lan giữ nguyên lệnh bắt lãnh đạo biểu tình Suthep

Chính phủ Thái Lan cũng xem xét kéo dài Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vì bất ổn vẫn đang tiếp diễn.

Ngày 4/3, Tòa phúc thẩm Thái Lan đã ra phán quyết giữ nguyên lệnh bắt đối với nhà lãnh đạo biểu tình Suthep về tội "phản loạn".

Lãnh đạo lực lượng biểu tình ở Thái Lan, Suthep Thaugsuban (Ảnh: Getty Images)
Lãnh đạo lực lượng biểu tình ở Thái Lan, Suthep Thaugsuban (Ảnh: Getty Images)

Đây là lần thứ hai, luật sư của ông Suthep trình Tòa phúc thẩm đề nghị hủy bỏ lệnh bắt, song Tòa phúc thẩm Thái Lan tái khẳng định giữ nguyên nội dung phán quyết nêu trên.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan tạm quyền Surapong, với danh nghĩa Cố vấn Trung tâm bảo vệ trị an tuyên bố, Chính phủ sẽ xem xét kéo dài việc áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp do nhà lãnh đạo biểu tình Suthep vẫn tiến hành các hoạt động bao vây công sở và các doanh nghiệp tư nhân; đồng thời vẫn xảy ra các vụ bạo lực nhằm vào các cơ quan công quyền.

Phó Thủ tướng tạm quyền Surapong cũng kêu gọi Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Suthep về tội "phản loạn", đồng thời đề nghị các tổ chức kinh doanh Thái Lan gây sức ép để ông Suthep ngừng biểu tình vì hoạt động này đã gây thiệt hại cho khu vực tư nhân tới 80 tỷ baht (tương đương hơn 2,6 tỷ USD)./.

Tống Sơn

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast