Khủng bố là nguy cơ lớn của an ninh quốc gia Mỹ

Chính quyền Tổng thống Barack Obama ngày 30/4 xác định khủng bố vẫn là một nguy cơ lớn đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 30/4 về tình hình khủng bố năm 2013, cho biết sự gia tăng về số lượng các chi nhánh của nhóm khủng bố quốc tế al-Qeada và các nhóm khủng bố khác ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi tiếp tục là một nguy cơ đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia, lợi ích của Mỹ và các đồng minh.

Cựu Thị trưởng Boston Thomas Menino, Thị trưởng Boston Marty Walsh, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đại biểu ngày 15/4 dành một phút tưởng niệm các nạn nhân tại buổi lễ ở Boston. Ảnh: AFP-TTXVN /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Cựu Thị trưởng Boston Thomas Menino, Thị trưởng Boston Marty Walsh, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đại biểu ngày 15/4 dành một phút tưởng niệm các nạn nhân tại buổi lễ ở Boston. Ảnh: AFP-TTXVN /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Trong thời gian 2012 - 2013, số lượng các vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu tăng tới 43%. Báo cáo cho biết ban lãnh đạo chóp bu của Al-Qeada ở Pakistan và Afghanistan trong năm 2013 đã gia tăng tốc độ mở rộng mạng lưới, dẫn tới việc xuất hiện nhiều chi nhánh độc lập hơn và nguy hiểm hơn, nhất là tại Yemen, Syria, Iraq, phía tây bắc châu Phi và Somalia.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong năm ngoái, trên toàn thế giới xảy ra 9.707 vụ tấn công khủng bố lớn nhỏ, làm thiệt mạng tổng cộng hơn 17.800 người và hơn 32.000 người bị thương, cao hơn so với năm 2012 (6.771 vụ tấn công làm hơn 11.000 người bị chết và hơn 21.000 bị thương).

Phần lớn các vụ tấn công này xảy ra tại Afghanistan, Ấn Độ, Iraq, Nigeria, Pakistan, Phillipines, Somalia, Syria, Thái Lan và Yemen. Các vụ tấn công khủng bố gây chết người nhiều nhất trong năm 2013 là do các tay súng Taliban thực hiện ở Afghanistan, Taliban người Pakistan, nhóm Boko Haram ở Nigeria, chi nhánh al-Qeada ở Iraq, nhóm al-Qeada thuộc Nhà nước Iraq Hồi giáo, nhóm Levant và al-Qeada ở bán đảo Arab.

Năm 2013, Iran tiếp tục bị Mỹ liệt vào danh sách gọi là "nhà nước bảo trợ khủng bố".

Theo Baotintuc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast