Đánh chết người cùng làng do bị trêu chọc

Sáng 6 - 10, cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh tiến hành mổ tử thi và xác định nạn nhân Ngô Văn Sâm (SN 1974, trú tại xóm 3, xã Phúc Trạch - Hương Khê ) chết do bị vỡ lách chảy máu quá nhiều.

Trước đó, vào hồi 13h30 phút chiều 5 – 6, Anh Ngô Văn Sâm sau khi đã uống rượu ngà say bèn đi ra đồng. Thấy anh Trần Văn Danh (sinh năm 1964, người cùng xóm) đang bắt cá, bẫy cò, Sâm lại trêu chọc. Bị quấy rầy, anh Danh tỏ ra bực tức. Lời qua tiếng lại, anh Danh đánh anh Sâm. Một lúc sau, anh Sâm ngã khuỵu xuống, lả dần và tắt thở.

Nhận được tin báo, công an huyện Hương Khê kịp thời có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc và bắt giữ Trần Văn Danh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast