Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày có một việc tốt vì dân

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trương ương Đảng Trần Quốc Vượng tại Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019 do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trực tuyến toàn quốc sáng nay (14/10).

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày có một việc tốt vì dân

Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019 được tổ chức trực tuyến toàn quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trương ương Đảng Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K"Ré; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hà chủ trì hội thảo.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự hội thảo và trao giải Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019 .

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày có một việc tốt vì dân

Dự hội thảo tại điểm cầu Hà Tĩnh có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, tác phẩm “Dân vận” là di sản quý trong tư tưởng Hồ Chí Minh trên các phương diện; thể hiện sự xuyên suốt trong tư tưởng của Người về quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”.

Khác với “Thư gửi Hội nghị cán bộ dân vận” được viết sau đó, bài báo “Dân vận” là tâm huyết Bác dành cho mọi cán bộ, đảng viên, với quan điểm dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; “Dân vận” không chỉ thể hiện chiều sâu gắn lý luận với thực tiễn mà còn phản chiếu sinh động, trọn vẹn cả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày có một việc tốt vì dân

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo

Tròn 70 năm sau khi ra đời, tác phẩm “Dân vận” vẫn cho thấy sức sống mạnh mẽ xuyên suốt trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội. Đây thực sự là một di sản quan trọng trong toàn bộ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày có một việc tốt vì dân

Giáo sư Hoàng Chí Bảo tham luận “Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh qua tác phẩm Dân vận của Bác”

Tại hội thảo, các đại biểu đã phát biểu tham luận làm sâu sắc thêm một số nội dung: Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn cho công tác dân vận hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận” trong việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; Quân đội nhân dân Việt Nam - 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng khẳng định: Bài báo “Dân vận” của Bác Hồ là tác phẩm tiêu biểu cả về lý luận và thực tiễn, là “cương lĩnh” về công tác dân vận của Đảng, là cẩm nang của cán bộ, đảng viên trong mọi giai đoạn phát triển của cách mạng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày có một việc tốt vì dân

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội thảo

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Gắn học tập bài “Dân vận” của Bác với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày có một việc tốt vì dân.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn để tạo sự đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, cơ quan nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm của các cấp chính quyền, của cán bộ công chức, viên chức đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến đời sống thiết thực của nhân dân...

Đồng thời, các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền trong nội bộ và Nhân dân, tạo không khí phấn khởi cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

Bế mạc hội thảo, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, thực hiện quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, công tác dân vận có những chuyển biến rõ rệt, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân được tăng cường, truyền thống cách mạng được khơi dậy và phát huy; hệ thống dân vận ngày càng được củng cố và phát triển.

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 trao giải cho 50 tác phẩm báo chí đạt giải năm 2019 và tham gia vòng chung kết Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày có một việc tốt vì dân

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thị Mai trao giải cho các tác phẩm lọt vào Vòng chung kết

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày có một việc tốt vì dân

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao giải cho các tác phẩm lọt vào Vòng chung kết

Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 được phát động rộng khắp. Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 1.000 tác phẩm tham dự ở 4 thể loại: báo in, báo điện tử, báo hình và báo nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày có một việc tốt vì dân

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh đề nghị, công tác dân vận cần phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm tốt dân vận chính quyền, cán bộ làm công tác dân vận tiếp tục nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính dân chủ, nêu gương người đứng đầu, phát huy vai trò của nhân dân thông qua MTTQ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast