Bổ sung tư liệu cho chiếc Ấn đồng cổ thời Lê

Trong quá trình nghiên cứu, số hóa tư liệu Hán Nôm, Bảo tàng Hà Tĩnh vừa bổ sung thêm tư liệu cho chiếc Ấn đồng cổ quý hiếm có niên đại thời Lê, hiện đang lưu giữ, bảo quản tại kho của đơn vị này.

Chiếc ấn cổ này được phát hiện tại một cồn đất gần Cồn Đền Nhà Vua thuộc xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, từ năm 1965. Hiện, chiếc ấn đã bị gọt đẽo ở phần mặt và chuôi ấn làm một số chữ Hán ở mặt trái của ấn không còn đọc được.

Chiếc Ấn đồng được đúc bằng phương pháp thủ công, mặt ấn có kết cấu theo dạng đế vuông, núm ấn hình trụ dưới to thuôn nhỏ dần lên phía trên. Kích thước của núm ấn cao 7,9 cm, đường kính nhỏ nhất 1,2cm.

Mặt trước (khắc chữ triện) và mặt đứng ấn đồng cổ thời Lê
Mặt trước (khắc chữ triện) và mặt đứng ấn đồng cổ thời Lê

Mặt trên bên phải ấn khắc 10 chữ Hán cổ, phiên âm: Hồng Thuận nhị niên nhị nguyệt thập lục nhật tạo; dịch nghĩa: ấn được đúc ngày 16/02, niên hiệu Hồng Thuận năm thứ 2 (1510).

Bên trái chữ bị mờ. Chiều cao của ấn có kích thước 10cm. Mặt Ấn hình vuông xanh rỉ đồng, có kích thước: 8cm x 8cm, dày 2cm. Văn khắc mặt dấu là 11 chữ Hán cổ được viết theo lối chữ Thượng phương Đại triện; nội dung: Hành Tại Sơn Thành Dĩ Đốc Lang Tướng Ty Chi Ấn.

Như vậy, niên đại của ấn được xác định đúc vào ngày 16 tháng 2 năm Hồng Thuận thứ 2 đời Vua Lê Tương Dực (1510).

Hiện nay, ở Hà Tĩnh đã phát hiện hai chiếc ấn đồng cổ thời Lê. Đây là bộ sưu tập ấn đồng cổ quý hiếm có niên đại thời Lê đang được Bảo tàng Hà Tĩnh lưu giữ nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và trưng bày tại bảo tàng…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast