Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan thăm Việt Nam

Chuyến thăm nhằm tiếp tục góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Sáng 14/1, tại Bộ Quốc phòng diễn ra lễ đón chính thức đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan do Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, sang thăm Việt Nam theo lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan thăm Việt Nam ảnh 1

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái LanPrawit Wongsuwan và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tại lễ đón

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Đại tướng Prawit Wongsuwan trên cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Sau lễ đón, đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan do Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã hội kiến với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Tại buổi hội kiến, Bộ Quốc phòng hai nước cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, tuần tra chung trên biển…

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 13- 15/1, đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và thăm một số đơn vị của quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Nguyên Nhung/VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast