Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - Sáng 13/8, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa VIII, sơ kết công tác mặt trận 7 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp những tháng cuối năm 2015.

7 tháng đầu năm, UBMTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực trong phối hợp triển khai các hoạt động. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBMTTQ và các tổ chức thành viên, theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình với trọng tâm là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng gia đình mẫu, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; hiến đất, tài sản để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, xây dựng thiết chế văn hóa…

Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ảnh 1

7 tháng đầu năm, UBMTTQ và các thành viên đã vận động nhân dân hiến 168.246 m2 đất, đóng góp 42,2 tỷ đồng và hơn 1 triệu ngày công xây dựng NTM; liên doanh, liên kết xây dựng được 700 mô hình kinh tế, thành lập 55 HTX, 174 tổ hợp tác…

Quỹ vì người nghèo 3 cấp huy động được gần 4,5 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới 169 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 29 nhà cho hộ nghèo với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ 844 hộ nghèo làm nhà tránh lũ, 116 hộ nghèo khám chữa bệnh, 139 hộ nghèo phát triển sản xuất với với tổng giá trị hơn 4,1 tỷ đồng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác mặt trận còn một số hạn chế như: việc nắm bắt diễn biến tình hình cơ sở, dư luận xã hội chưa sát; tham mưu, xử lý còn chậm; chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách của hệ thống mặt trận hiệu quả chưa cao…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh ghi nhận những kết quả mà MTTQ các cấp đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị tìm giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ảnh 2
Việc huy động nguồn lực từ người dân góp phần xây dựng hệ thống đường làng, ngõ xóm khang trang, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, để đạt các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN, nhiệm vụ còn hết sức nặng nề. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò vận động của UBMTTQ và các thành viên là vô cùng quan trọng.

Vì vậy, đề nghị UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là phong trào chung sức xây dựng NTM; tăng cường phối hợp tạo các phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

UBMTTQ các cấp cần phát huy chức năng giám sát và thực hiện phản biện, nhất là đối với các chương trình, dự án phát triển KT-XH, các chính sách liên quan đến xây dựng NTM của tỉnh.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast