Bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp

Ngày 15/6/2011, Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Nhờ tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm của nhân dân, các trinh sát Công an TP Hà Tĩnh đã kịp thời phối hợp với các lực lượng khác bắt quả tang 2 đối tượng đang trộm cắp tài sản tại khách sạn Bình Minh và Trung tâm thể thao tỉnh

Đối tượng Nguyễn Văn Sinh (áo sọc) và Nguyễn Văn Sang bị bắt giữ
Đối tượng Nguyễn Văn Sinh (áo sọc) và Nguyễn Văn Sang bị bắt giữ

Nhận được thông tin do quần chúng cung cấp có đối tượng nghi trộm tài sản của khách đang nghỉ tại khách sạn Bình Minh, các đồng chí: Trần Trung Phong, Võ Xuân Quý (Cán bộ phòng PA61) và đồng chí Nguyễn Ngọc Cương (Phó trưởng Công an phường Trần Phú, Công an TP Hà Tĩnh) đã nhanh chóng, kịp thời tổ chức bắt giữ Nguyễn Văn Sinh (SN 1985) quê ở xã Yên Hồ (Đức Thọ) là nhân viên hợp đồng tại Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh, lấy trộm máy tính xách tay của anh Hoàng Ngọc Dương, Trưởng đoàn kiểm toán Khu vực 2, nghỉ tại phòng 210 của khách sạn. Tổ bảo vệ đã chuyển đối tượng và tang vật cho Công an TP Hà Tĩnh xử lý. Bước đầu, tên Sinh khai nhận đã gây ra 13 vụ trộm cắp tài sản, gồm: 7 máy tính xách tay, 4 máy ảnh KTS, 2 điện thoại di động và 5 triệu đồng tại một số khách sạn trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Trước đó, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Sang (SN 1985) quê ở xã Sơn Trà (Hương Sơn), tạm trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai), là đối tượng lưu manh hình sự có một tiền án trộm cắp tài sản mới ra trại, đang dùng vam phá khóa trộm 1 xe máy Jupiter dựng tại sân của Trung tâm thể thao tỉnh.

Công an Tp Hà Tĩnh đang lập hồ sơ vụ án, điều tra mở rộng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast