Khánh thành cột cờ núi Mòi ở Ngã ba Đồng Lộc

Sau gần 1 năm xây dựng, công trình cột cờ núi Mòi – nơi trong chiến tranh nữ anh hùng La Thị Tám quan sát, đếm bom, cắm tiêu phá bom (thuộc khuôn viên Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc) - đã hoàn thành. Dự lễ khánh thành công trình có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Văn Thạch.

Cột cờ cao 16 mét với tổng giá trị 495 triệu đồng do Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện (EMS) tài trợ 100%.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và tỉnh Hà Tĩnh cắt băng khánh thành công trình
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và tỉnh Hà Tĩnh cắt băng khánh thành công trình

Đây là công trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm cho hôm nay và mai sau; đồng thời góp phần làm cho khu di tích khang trang và linh thiêng hơn….

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã chuyển số tiền gần 370 triệu đồng của kiều bào nước ta ở Thái Lan, Liên bang Nga và Cộng hòa Séc trao tặng các nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn Hà Tĩnh cho Hội Chất độc da cam tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, kiều bào và toàn thể cán bộ, CNVC-LĐ Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban quản lý Khu di tích Ngã Ba đồng Lộc, chính quyền địa phương tiếp quản, giữ gìn, phát huy hiệu quả công trình; các đơn vị hữu quan có trách nhiệm chuyển các món quà của kiều bào đến các đối tượng chính xác, đầy đủ, kịp thời…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast