Căn hộ 42 mét vuông có cách bố trí nội thất khiến ai cũng phải trầm trồ

Mặc dù chỉ có diện tích 42 m2, nhưng việc bố trí phòng ngủ mở đã giúp chủ nhân thoải mái bày biện nội thất mà không cần quan tâm đến diện tích.

Căn hộ 42 mét vuông có cách bố trí nội thất khiến ai cũng phải trầm trồ

Cửa trượt ngăn giữa phòng khách và giường ngủ.

Căn hộ 42 mét vuông có cách bố trí nội thất khiến ai cũng phải trầm trồ

Ánh sáng ban ngày đến với khu vực phòng khách thông qua cửa trượt phòng ngủ được trượt theo ngày. Vào ban đêm, một tấm rèm sẽ được buông xuống để giữ sự riêng tư cho khu vực giường ngủ.

Căn hộ 42 mét vuông có cách bố trí nội thất khiến ai cũng phải trầm trồ

Ti vi sử dụng chung cho hai khu vực giường ngủ và phòng khách.

Căn hộ 42 mét vuông có cách bố trí nội thất khiến ai cũng phải trầm trồ

Đầu giường ngủ, hai chiếc đèn treo đối xứng hai bên nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách và thư giãn trước khi ngủ.

Căn hộ 42 mét vuông có cách bố trí nội thất khiến ai cũng phải trầm trồ

Hệ thống tủ âm tường bố trí gọn gàng sau lưng tủ tivi gúp căn hộ lúc nào cũng ngăn nắp.

Căn hộ 42 mét vuông có cách bố trí nội thất khiến ai cũng phải trầm trồ

Cũng giống như bao căn hộ khác, căn hộ 42 m2 cũng có một phòng ăn và nhà bếp hoàn toàn riêng biệt, được trang trí với các sắc thái đơn giản.

Căn hộ 42 mét vuông có cách bố trí nội thất khiến ai cũng phải trầm trồ

Đèn treo điêu khắc tỏa ánh sáng dịu nhẹ trên khu vực ăn uống.

Căn hộ 42 mét vuông có cách bố trí nội thất khiến ai cũng phải trầm trồ

Một chiếc ghế băng dài làm chỗ mang giày dép, đặt gọn gàng ở hành lang.

Căn hộ 42 mét vuông có cách bố trí nội thất khiến ai cũng phải trầm trồ

Bàn trang điểm thiết kế dọc theo chiều rộng của phòng tắm.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast