Thạch Hà đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng sân cỏ nhân tạo trong trường học

(Baohatinh.vn) - Với 46/67 trường học được đầu tư sân bóng đá cỏ nhân tạo, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào đầu tư cho các hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường.

Thạch Hà đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng sân cỏ nhân tạo trong trường học

Sân bóng đá của Trường Tiểu học Thạch Vĩnh được đầu tư 600 triệu đồng. Ảnh Hữu Đồng

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục thể chất trong các trường học, từ năm học 2017-2018 đến nay, Thạch Hà đã chú trọng việc xây dựng các sân bóng đá, bóng rổ trong các trường học.

Thạch Hà đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng sân cỏ nhân tạo trong trường học

Hệ thống khu vui chơi ngoài trời của Trường Mầm non Thạch Tân

Với nguồn kinh phí gần 20 tỷ đồng chủ yếu được huy động từ ngân sách huyện, nguồn xã hội hóa, Thạch Hà đã xây dựng được 46 sân bóng đá nhân tạo trong các trường học.

Trong đó có 22/28 trường mầm non, 19/25 trường tiểu học, 5/13 trường THCS; 100% trường mầm non và nhiều trường tiểu học có sân bóng rổ.

Thạch Hà đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng sân cỏ nhân tạo trong trường học

Sân bóng đá mi ni, góc vui chơi bóng rổ của Trường Mầm non Thạch Tân được đầu tư 1 tỷ đồng

Dự kiến trong năm học 2020-2021 huyện Thạch Hà sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư khoảng 7 tỷ đồng để làm thêm 10 sân bóng đá mi ni và 5 sân bóng rổ trong các trường học nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể lực của học sinh.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast