Hoàn thành tuyến đường dài 3,6 km sau gần 1 thập kỷ triển khai xây dựng ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 9 năm kể từ khi triển khai thi công, đến nay, tuyến đường Tiên - Yên thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Hoàn thành tuyến đường dài 3,6 km sau gần 1 thập kỷ triển khai xây dựng ở Nghi Xuân

Tuyến đường Tiên - Yên thuộc huyện Nghi Xuân dài 3,6 km.

Tuyến đường Tiên - Yên thuộc huyện Nghi Xuân dài 3,6 km nối từ ngã ba thị trấn Tiên Điền đến thôn Yên Liệu (xã Xuân Yên) có tổng kinh phí đầu tư 35 tỷ đồng.

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 4/2012, do UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư. Từ đó đến trước tháng 10/2020, tuyến đường Tiên - Yên chỉ thi công được 3,4 km, 200m còn lại bị “tắc” do vướng mặt bằng của 2 hộ dân ở thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên.

Hoàn thành tuyến đường dài 3,6 km sau gần 1 thập kỷ triển khai xây dựng ở Nghi Xuân

Đoạn đường 200m (theo dấu mũi tên) vừa được hoàn thành, phục vụ giao thương thuận lợi cho người dân địa phương.

Sau nhiều lần đối thoại, vận động, thuyết phục, đến tháng 10/2020, 2 hộ dân còn lại ở thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên đã đồng ý giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công. Sau quá trình thi công khẩn trương, chính thức từ ngày 13/5 vừa qua, tuyến đường đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao sử dụng.

Ông Trần Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Xuân Yên cho biết: “Đây là tuyến đường đặc biệt quan trọng của địa phương, phục vụ giao thương đi lại cho bà con trong vùng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương nên khi được thông tuyến, Nhân dân ai nấy đều phấn khởi”.

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast