Phố không vỉa hè ở Hà Tĩnh: Như chưa bao giờ... có ngày ra quân!

(Baohatinh.vn) - Bán hàng rong, bán hàng cố định, để xe… đang là chức năng chính của vỉa hè hầu hết các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh. Sau hơn 1 năm ra quân, dường như mọi mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đều đã bị lãng quên; và sự nhếch nhác, mất trật tự mỹ quan đô thị, mất trật tự an toàn giao thông đang bao trùm trên vỉa hè…

pho khong via he o ha tinh nhu chua bao gio co ngay ra quan

Tuyến đường Phan Đình Phùng - điểm đầu tiên mà các lực lượng chức năng Hà Tĩnh “dong cờ, mở trống” ra quân dẹp trật tự hồi 20/3/2017 dường như không hề có sự chuyển biến nào. Trước các shop kinh doanh buôn bán, vỉa hè bị chiếm dụng làm chỗ để xe, thậm chí các shop hoa tươi còn chiếm dụng làm chỗ ngồi cắm hoa và bày hàng hoá.

pho khong via he o ha tinh nhu chua bao gio co ngay ra quan

Những tuyến đường xung quanh chợ trung tâm thành phố như: Đặng Dung, Hà Tôn Mục, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Đức Kế, người dân không còn được nhìn thấy vỉa hè nữa. Thay vào đó là tràn ngập các loại hàng hoá từ đồ gia dụng, điện nước đến các loại thực phẩm và vật liệu xây dựng.

pho khong via he o ha tinh nhu chua bao gio co ngay ra quan

Mạnh ai nấy chiếm trên đường Ngô Đức Kế

pho khong via he o ha tinh nhu chua bao gio co ngay ra quan

... đường Nguyễn Công Trứ

pho khong via he o ha tinh nhu chua bao gio co ngay ra quan

Chị Nguyễn Thị Hương Giang (phường Nam Hà) cho biết: “Đành rằng ở thành phố Hà Tĩnh, lượng người đi bộ không nhiều như ở các tỉnh thành trung tâm khác nhưng cũng cần phải thực hiện nghiêm các quy định về trật tự đô thị nhằm giữ gìn trật tự giao thông và mỹ quan. Chứ như hiện nay thì vỉa hè, thậm chí cả lòng lề đường ở khu vực này lại đang thực hiện chức năng của những điểm giao thương buôn bán”.

pho khong via he o ha tinh nhu chua bao gio co ngay ra quan

Một trong những tuyến đường được thực hiện nghiêm chỉnh, điển hình nhất trong đợt ra quân năm ngoái - đường Nguyễn Du cũng không nằm ngoài tình trạng tái lấn chiếm. Vỉa hè tuyến đường này rất rộng, lực lượng chức năng đã từng kẻ vạch quy định phạm vi được sử dụng cho các hộ kinh doanh, đỗ xe... nhưng đến nay, nhiều chỗ, vạch sơn đã không còn, thay vào đó là tình trạng để xe tràn lan trước các quán hàng.

pho khong via he o ha tinh nhu chua bao gio co ngay ra quan

Từ sau 16h hàng ngày đến đêm khuya, trên tuyến đường Nguyễn Du, vỉa hè còn bị các chủ quán nhậu chiếm dụng làm chỗ kê bàn ghế. Thậm chí, lòng đường, vỉa hè phía đối diện các quán cũng bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe máy, ô tô chật cứng gây khó khăn cho các phương tiện giao thông và người đi bộ...

pho khong via he o ha tinh nhu chua bao gio co ngay ra quan

“Bắt cóc bỏ đĩa” là thực tế diễn ra ở đường Hải Thượng Lãn Ông đoạn trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tình trạng các xe bán hàng rong, các quán hàng, nhà giữ xe trưng dụng vỉa hè làm của riêng đã nhiều lần bị phản ánh. Các lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần ra quân xử lý vi phạm nhưng đâu vẫn hoàn đấy.

pho khong via he o ha tinh nhu chua bao gio co ngay ra quan

Tình trạng phố không vỉa hè đang ngày càng gây bức xúc cho người dân Hà Tĩnh khi tham gia giao thông. Vỉa hè chỉ được trả lại một thời gian rất ngắn sau mỗi cuộc ra quân nên nhiều người dân lại ngán ngẩm mà rằng “bao giờ mới lại ra quân”?!

Việc tịch thu hàng hoá hay xử phạt hành chính không thấm vào đâu so với lợi nhuận các hộ kinh doanh thu được khi lấn chiếm vỉa hè nên nộp phạt xong lại tái vi phạm. Tình trạng bán hàng bát nháo trước cổng bệnh viện diễn ra thường xuyên trong mọi thời điểm khiến nhiều người nghĩ rằng đoạn đường này là một ngoại lệ.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast