Lực lượng dự bị động viên Hà Tĩnh say sưa trên thao trường huấn luyện pháo D-44 85 mm

(Baohatinh.vn) - Sau khẩu lệnh của khẩu đội trưởng, các pháo thủ nhanh chóng vào vị trí chiến đấu với những thao tác nhịp nhàng, dứt khoát. Khẩu đội pháo căng mình dưới cái nắng gay gắt, dồn hết tinh thần để thực hiện hiệu quả nhất mỗi lần dùng pháo.

Đó là hình ảnh luyện tập của 100 cán bộ, hạ sỹ quan binh sỹ lực lượng dự bị động viên chuyên ngành pháo binh và phòng không trên thao trường huấn luyện của Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trong chương trình huấn luyện diễn ra từ ngày 3 - 17/8.

Lực lượng dự bị động viên Hà Tĩnh say sưa trên thao trường huấn luyện pháo D-44 85 mm

Đại tá Hồ Hữu Hành - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra kiến thức chuyên môn và sổ sách ghi chép của lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện.

Lực lượng dự bị động viên Hà Tĩnh say sưa trên thao trường huấn luyện pháo D-44 85 mm

Giáo viên hướng dẫn các tính năng, tác dụng cơ bản về pháo 85mm

Lực lượng dự bị động viên Hà Tĩnh say sưa trên thao trường huấn luyện pháo D-44 85 mm

Trước lúc xung trận...

Lực lượng dự bị động viên Hà Tĩnh say sưa trên thao trường huấn luyện pháo D-44 85 mm

Vào vị trí chiến đấu...

Lực lượng dự bị động viên Hà Tĩnh say sưa trên thao trường huấn luyện pháo D-44 85 mm

Trung sỹ Nguyễn Văn Đông vận hành, điều chỉnh thước ngắm tìm kiếm mục tiêu chờ lệnh bắn

Lực lượng dự bị động viên Hà Tĩnh say sưa trên thao trường huấn luyện pháo D-44 85 mm

Các pháo thủ với động tác nhanh nhẹn, dứt khoát truy tìm mục tiêu...

Lực lượng dự bị động viên Hà Tĩnh say sưa trên thao trường huấn luyện pháo D-44 85 mm

Công tác hiệp đồng tác chiến luôn được các pháo thủ phối hợp nhịp nhàng.

Lực lượng dự bị động viên Hà Tĩnh say sưa trên thao trường huấn luyện pháo D-44 85 mm

Lãnh đạo cơ quan chuyên môn trực tiếp kiểm tra hiện trường huấn luyện của các pháo thủ.

Lực lượng dự bị động viên Hà Tĩnh say sưa trên thao trường huấn luyện pháo D-44 85 mm

Phút giải lao bên mâm pháo.

Được sự động viên của chỉ huy các cấp nên trong quá trình huấn luyện, các pháo thủ đã yên tâm tập trung khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Qua thời gian huấn luyện, lực lượng dự bị động viên đã thể hiện tốt tinh thần, trách nhiệm, đặc biệt là trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra. Kết quả đợt huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi.

Đại tá Hồ Hữu Hành - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast